Nấu ăn bằng “máy in”

27/05/2013 03:10 GMT+7

Các phi hành gia của NASA có thể sẽ là những người đầu tiên trên thế giới sử dụng “máy in” để chế biến thực phẩm.

Theo tờ L’Expansion, cơ quan này đã chi 125.000 USD cho Hãng SMRC để chế tạo một cỗ máy có khả năng tổng hợp nhiều món ăn với cách thức hoạt động tương tự máy in 3D (chồng từng lớp vật liệu lên nhau như đúc khuôn để cho ra vật thể rắn).

 
Mô hình một máy in thực phẩm -  Ảnh: News.de

Máy gồm các “ống mực” chứa những loại bột thực phẩm và chủ yếu chế biến những món có cấu tạo nhiều lớp như pizza: sau khi “in” phần đế bánh, máy sẽ tiếp tục rưới lên lớp cà, dầu ăn và sau cùng là một lớp “chất đạm tổng hợp”.

Bột thực phẩm trong máy có thể trữ được đến 30 năm, thích hợp cho những chuyến du hành dài hơi ngoài không gian. Về lâu dài, máy in thực phẩm có thể được cung cấp cho những nơi bị khủng hoảng lương thực.

Lan Chi

>> Xem phim hoạt hình 3D "Chiếc đàn kỳ diệu" đón Tết thiếu nhi
>> Sách 3D
>> Angry Birds lên màn ảnh rộng với bản hoạt hình 3D
>> Vở ballet Hồ Thiên Nga được “3D hóa”
>> Amazon và đích ngắm công nghệ 3D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.