Ném 'bom xăng' kinh hoàng: Bé 3 tuổi bị bỏng, nhiễm trùng nặng

29/05/2020 14:34 GMT+7

Bé N.T. C (3 tuổi), một trong hai nạn nhân vụ ném 'bom xăng' ở Bình Dương, bị bỏng vùng mặt, hai tay, hai chân và vùng bụng với diện tích 25%.

Ngày 29.5, bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thông tin trường hợp hai bệnh nhi N.T.C (3 tuổi) và N.T.Đ (9 tuổi) bị phỏng nặng do nhóm côn đồ ném ‘bom xăng’ vào nhà dân ở Bình Dương mà Báo Thanh Niên đã đưa tin.
Theo bệnh viện Nhi Đồng 2, hai bệnh nhi N.T.C và N.T.Đ được điều trị tích cực tại Khoa bỏng - Chỉnh trực của bệnh viện Nhi Đồng 2.
Bé N.T.Đ sau hơn 1 tuần điều trị với vết bỏng nhiều nơi, chiếm 10% diện tích cơ thể đã bình phục và xuất viện. Riêng bé N.T.C bị bỏng vùng mặt, hai tay, hai chân và vùng bụng với diện tích 25%, mức độ phỏng sâu độ 2, nhiễm trùng nặng.
Sáng 28.5, các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc mô da hoại tử của bé; nếu vết bỏng diễn biến xấu hơn còn phải tiếp tục cắt lọc và ghép da. Ngoài ra, sau khi điều trị về bỏng xong sẽ không tránh khỏi các di chứng sau này như sẹo co rút vùng bàn tay, bàn chân.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26.5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại một nhóm thanh niên ném “bom xăng” tới tấp vào nhà nạn nhân. Vụ việc xảy ra tại một khu nhà trọ ở khu phố Bình Thuận 2 (P.Thuận Giao, TP.Thuận An, Bình Dương) làm 4 người bị thương, trong đó 2 bé N.T.C (3 tuổi) và N.T.Đ (9 tuổi) bị bỏng nặng.
Ngày 27.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố hình sự vụ án giết người, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi phạm và truy bắt 4 nghi can còn lại.

VIDEO: Ném 'bom xăng' kinh hoàng ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.