Ném “bom xăng" vào anh ruột, lãnh 6 năm tù

30/03/2012 13:48 GMT+7

(TNO) Tức giận vì bị anh ruột rầy la việc rút xăng không xin phép, Lê Hoàng Tiếp đã ném “bom xăng" vào anh ruột, gây thương tích 25%.

(TNO) Tức giận vì bị anh ruột rầy la việc rút xăng không xin phép, Lê Hoàng Tiếp đã ném “bom xăng" vào anh ruột, gây thương tích 25%.

Ngày 30.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm 6 năm tù đối với Lê Hoàng Tiếp (ảnh, 18 tuổi, ngụ tỉnh Long An) về tội “giết người”.

Ngày 12.7.2011, Lê Hoàng Tiếp đang sửa xe máy ở nhà (thành phố Tân An, Long An) thì xe hết xăng.

Thấy xe của anh ruột (Lê Minh Tiếp) dựng gần đó, Hoàng Tiếp tự động rút xăng trong bình xe mà không hỏi anh. Lúc này, Minh Tiếp thấy em rút xăng trong xe của mình không hỏi xin, liền lên tiếng rầy la.

Tức giận, Hoàng Tiếp châm lửa vào chai xăng vừa rút (chai nước suối 500ml) ném vào người anh ruột. Xăng lan chảy gây phỏng phần thân trước và mặt của Lê Minh Tiếp.

May mắn, ngay cạnh đó là ao nước nên Minh Tiếp đã nhảy xuống ao để dập lửa.

Sau đó, Minh Tiếp được người nhà đưa đi cấp cứu nên thoát chết, nhưng vẫn mang thương tích 25%.

Theo HĐXX, hành vi của Lê Hoàng Tiếp là nguy hiểm, cố ý tước đoạt sinh mạng người khác. Tuy nhiên, khi phạm tội mới 16 tuổi, chưa có tiền án tiền sự, vết thương của Lê Minh tiếp đã bình phục nên tòa sơ thẩm tuyên 6 năm tù là phù hợp, không thể giảm án.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Quăng “bom xăng” vào cửa hàng gas
>> Ném bom xăng vào nhà người khác
>> Ném bom xăng vào cảnh sát
>> Ném “bom xăng” vào cây xăng
>> Ném "bom xăng", 2 người bị thương
>> Ném “bom” xăng đốt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.