Nestle muốn mua lại công ty của tổng thống Ukraine

14/05/2015 15:42 GMT+7

(TNO) Nestle - công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất thế giới - đang cân nhắc về việc mua công ty sản xuất bánh kẹo Roshen của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

(TNO) Nestle - công ty thực phẩm và giải khát lớn nhất thế giới - đang cân nhắc về việc mua công ty sản xuất bánh kẹo Roshen của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Roshen là công ty của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Sputnik News hôm 13.5 đưa tin hãng Nestle cân nhắc mua lại công ty sản xuất bánh kẹo Roshen của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko với giá không quá 1 tỉ USD. Tuy nhiên, ông chủ của Roshen ước tính giá trị của công ty lên đến 3 tỉ USD, gấp 3 lần con số mà Nestle muốn trả.
Năm ngoái, chỉ có duy nhất nhà máy Roshen ở Vinnytsa có báo cáo doanh thu tăng 20%.
Lợi nhuận của nhà máy Roshen tại Kiev và Kremenchug giảm lần lượt 40% và 24%. Nhà máy tại Mariupol thì phải đóng cửa trong năm 2014 còn các tài sản khác của Roshen ở Lipetsk (Nga) - ước tính trị giá khoảng 2 tỉ USD - đã bị tịch thu bởi Hội đồng Điều tra Nga theo lệnh của tòa án.
Roshen cũng có cơ sở sản xuất ở Lithuania và Hungary. Tuy nhiên lợi nhuận ở đây thu về không đáng kể.
Trong chiến dịch vận động tranh cử vào năm ngoái, Poroshenko cho biết sẽ bán đi Roshen nhưng đến nay ông không thể tìm được người mua.
Bloomberg cho biết Nestle là khách hàng tiềm năng duy nhất đang thể hiện sự quan tâm tới công ty của Tổng thống Ukraine và sẽ chịu chi không quá 1 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.