Nếu có giải Người đẹp nhảy cao…

06/08/2010 16:14 GMT+7

Nếu có giải thưởng “Người đẹp nhảy cao” trong vòng thi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, Huỳnh Thị Lệ Hằng, SN 1991, tự tin khẳng định, cô sẽ đoạt giải vì từng giành Huy chương đồng giải trẻ toàn quốc năm 2009 trong bộ môn nhảy cao.

Cô gái mang biệt danh Hằng sếu (1,76 mét) nằm trong đội tuyển thể dục thể thao của tỉnh mang nét mượt mà, đằm thắm của vùng đất quê hương Cai Lậy (Tiền Giang). Hằng kể: Là em út nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô luôn phải nỗ lực. Chị cả của Hằng làm nghề điều dưỡng, anh làm bảo vệ và bố mẹ chủ yếu sống bằng nghề làm vườn.

Tới TP Mỹ Tho học trường năng khiếu thể thao từ năm lớp 9, Hằng quen với cảnh sống xa gia đình nên ngay những ngày đầu đến Tuần Châu, cô đã không bị cảm xúc chi phối để tập trung luyện tập. Đang theo học khoa Y sinh ĐH Thể dục thể thao TPHCM, trong tương lai Lệ Hằng sẽ trở thành bác sĩ chuyên chăm sóc cho các vận động viên.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.