'Nếu được ước', nơi san sẻ yêu thương

29/01/2021 11:19 GMT+7

Chương trình Nếu được ước do Báo Thanh Niên phối hợp Big Vision thực hiện thời gian qua đã trở thành cầu nối của bạn đọc hảo tâm đến những mảnh đời bất hạnh.

Những ước mơ giản dị

Ai cũng có những mơ ước của riêng mình, đó là một căn nhà đẹp, một chiếc xe mới, những chuyến du lịch thú vị, hay gặt hái thành công trong cuộc sống… Với những người kém may mắn, điều ước của họ còn giản dị hơn song đủ khiến mỗi chúng ta nhói lòng. Vì vậy, chương trình Nếu được ước được thực hiện với mong muốn lắng nghe điều ước của những số phận bất hạnh, tạo cầu nối kêu gọi những tấm lòng hảo tâm trong xã hội, giúp họ vượt qua khó khăn, có một cuộc sống tươi sáng hơn.
Chính thức phát sóng trên các kênh Thanh Niên Online, YouTube và Fanpage Báo Thanh Niên từ ngày 7.12.2020, chương trình đã thực hiện được 8 phóng sự. Qua đó, câu chuyện về những số phận bất hạnh đã chạm vào trái tim của hàng triệu bạn đọc.
Hãy lắng nghe ước mơ của em Thúy Hằng mồ côi mẹ, ở cùng bà ngoại. Cuộc sống nhọc nhằn của hai bà cháu không làm phai nhạt khát khao chinh phục con đường học vấn của Hằng. Ước mơ lớn nhất của em là được học tiếp lên đại học để trong tương lai có thể thay mẹ chăm sóc bà đã già yếu. Hay bà Nguyễn Thị Phát (65 tuổi) một mình nuôi cháu Phan Thành Nhân (9 tuổi), cực nhọc chất chồng trên đôi vai bà với trái tim tràn đầy thương yêu đứa cháu mồ côi. Hiểu được tình thương bao la và nỗi vất vả của nội, Nhân mong ước lớn lên em có thể kiếm tiền nuôi nội. Câu chuyện của Nguyễn Công Hậu lại cho ta những ngậm ngùi về hoàn cảnh gia đình có người anh 21 tuổi bị bại não. Hậu ước mơ có thể tiếp tục việc học để có một tương lai tươi sáng, chăm lo cho gia đình mình.

Những tấm lòng nhân ái

Nếu được ước lên sóng lập tức nhận được sự đồng cảm và ủng hộ mạnh mẽ từ bạn đọc Thanh Niên. Rất nhiều sự ủng hộ từ những bạn đọc giàu lòng nhân ái đã được gửi tới các nhân vật kém may mắn. Sự san sẻ từ cộng đồng đã gieo vào trái tim trong sáng của những bạn trẻ như Thúy Hằng, Thành Nhân hay Công Hậu một niềm tin mãnh liệt rằng, còn rất nhiều bàn tay sẵn sàng chìa ra san sẻ cho hoàn cảnh của các em, đó cũng là động lực để các em vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm với xã hội.
Rất nhiều bạn đọc chia sẻ cảm xúc của mình với chương trình. Những giọt nước mắt cảm thông, những lời động viên dành cho các mảnh đời kém may mắn được lên sóng, và cả những lời cảm ơn dành cho đội ngũ thực hiện chương trình. Trong mỗi tập phát sóng, những người làm chương trình đều để lại địa chỉ và thông tin của nhân vật, nhờ vậy sự giúp đỡ từ cộng đồng đã nhanh chóng đến được với những mảnh đời khó khăn, giúp họ sớm vượt qua được hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
Chương trình Nếu được ước do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Big Vision thực hiện được phát sóng vào 8 giờ sáng thứ hai hằng tuần trên Thanh Niên Online, kênh YouTube Báo Thanh Niên và phát lại lúc 11 giờ trên Fanpage Báo Thanh Niên. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết năm 2021. Đội ngũ làm chương trình mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa, kết nối được nhiều cánh tay trong cộng đồng nhằm giúp đỡ và san sẻ yêu thương cho những số phận bất hạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.