New Caledonia trưng cầu dân ý về việc tách khỏi Pháp

04/10/2020 11:24 GMT+7

Ngày 4.10, New Caledonia, lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở nam Thái Bình Dương, bắt đầu cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc độc lập, tách khỏi Pháp sau gần 170 năm.

Tránh được đại dịch Covid-19, New Caledonia mở cửa 294 điểm bỏ phiếu lúc 8 giờ sáng ngày 4.10 (giờ địa phương) và đóng cửa lúc 18 giờ chiều cùng ngày, theo AFP.
Đây là lần thứ 2 trong vòng 2 năm qua quần đảo nhiệt đới ở nam Thái Bình Dương này tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về việc độc lập khỏi Pháp.
Cuộc bỏ phiếu đầu tiên vào năm 2018 có kết quả 56,7% cử tri ủng hộ duy trì hiện trạng thuộc Pháp. Tuy nhiên, các phong trào kêu gọi tách khỏi Pháp vẫn tiếp diễn.
Các nhà quan sát dự đoán kết quả lần này khó có khả năng đa số phiếu bầu ủng hộ việc tách New Caledonia khỏi Pháp.
"Mọi người đều biết sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào vào ngày 4.10", Tổng thống New Caledonia, ông Thierry Santa nói với AFP. Ông Santa là người ủng hộ New Caledonia thuộc Pháp.
Nằm giữa Úc - Fiji, New Caledonia bị Pháp chiếm giữ vào năm 1853. New Caledonia, với dân số 270.000 người, có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất kim loại, nhất là niken, du lịchhỗ trợ tài chính từ chính phủ Pháp.
Mỗi năm, chính phủ Pháp trợ cấp cho New Caledonia khoảng 1,5 tỉ euro (1,75 tỉ USD), tương đương hơn 15% GDP của lãnh thổ này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.