Chính trường Thái nóng trở lại với UDD

14/12/2008 00:39 GMT+7

Hôm qua chính trường Thái Lan lại bị khuấy động khi hàng chục ngàn người của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) đã tập trung tại sân vận động quốc gia Bangkok để nghe cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra gọi điện từ nước ngoài về. Kế hoạch này đã không diễn ra. Thay vào đó là việc phát đoạn phim ông Thaksin thu từ trước. Mời xem video clip

Ông Thaksin lên tiếng yêu cầu quân đội ngừng can thiệp vào chính trị, chỉ trích Liên minh Dân chủ Nhân dân chiếm sân bay và bày tỏ quan ngại về nền kinh tế. Trước đó, phát biểu của ông Thaksin được trông đợi là sẽ tạo bước ngoặt trước phiên bầu thủ tướng diễn ra ngày 15.4. Theo đó, chủ tịch đảng Dân chủ Abhisit Vejjajiva có nhiều cơ hội trở thành thủ tướng. Cựu phát ngôn viên chính phủ Jakapob Penkair có mặt tại buổi biểu tình thì nói UDD sẽ có những cuộc biểu tình đường phố rầm rộ nhưng đến sau năm mới bắt đầu diễn ra. 

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.