Đối phó bão số 9

28/09/2009 13:02 GMT+7

* Vietnam Airline hoãn 15 chuyến bay * Di dời hàng chục ngàn hộ * Học sinh nghỉ học do bão (TNO) Miền Trung đang khẩn trương đối phó bão số 9. Phóng viên Thanh Niên Online ghi nhận tình hình đối phó bão số 9 ở các địa phương. >> Triển khai các biện pháp cấp bách đối phó bão số 9 >> Bão số 9 giật đến cấp 14 - 15 >> Huy động lực lượng đối phó bão số 9

Quảng Bình: Sóng đánh vỡ một đoạn bờ biển

Sáng 28.9, gió bắt đầu giật ở các khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình, sóng biển cuộn dâng cao đã đánh vỡ một đoạn bờ biển tại xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch khiến nguy cơ san phẳng các hồ nuôi tôm phía trong càng lớn.

Có mặt tại xã Nhân Trạch lúc 8 giờ sáng nay, phóng viên Thanh Niên Online chứng kiến ông Phạm Đức Diếp tuổi đã cao nhưng vẫn phải ngâm trong nước biển, dưới mưa gió để cùng với người nhà gia cố lại đoạn kè bảo vệ hồ tôm.

Ông Diếp cho biết: “Từ sáng sớm nay sóng đánh dữ quá, khi chúng tôi ra kiểm tra thì thấy bờ biển bị xẻ làm đôi, nước liên tục tuồn vào xói luôn đoạn kè bảo vệ hồ làm bằng ống bi đúc. Tôi phải huy động cả nhà khẩn trương ra xúc cát bỏ vào bao tải tấp lên đoạn kè cứu vãn đôi chút. Nhà tôi có 2 hồ tôm mới thả được hơn 1 tháng”.

Anh Lâm có hồ tôm cạnh nhà ông Diếp cũng đang cuống quýt vừa lo giằng buộc nhà cửa vừa điện thoại hối thúc người nhà nhanh chóng tìm thương lái để xúc bán tôm thịt. “Nhanh đi, hỏi mấy người ở Đồng Hới hay ở Huế gì đó, bán được đôi ba tạ cũng tốt chứ, kiếm được tí nào đỡ tí đó chứ lỡ mất hết thì sao?” - anh Lâm nói qua điện thoại.


Người dân xã Nhân Trạch, H.Bố Trạch chằng chống nhà cửa - Ảnh: Trương Quang Nam

Cũng trong sáng nay, hàng nghìn ngư dân và người dân ở các huyện thị đã khẩn trương đưa thuyền vào khu neo đậu, chằng chống nhà cửa chuẩn bị ứng phó với bão số 9.

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương đã ra công điện khẩn yêu cầu phải thực hiện di dời dân những vùng trọng yếu trước 24 giờ ngày 28.9.

Cũng ngày 28.9, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công điện yêu cầu tất cả các địa phương, các ban ngành tiếp tục hoãn những cuộc họp không quan trọng; tập trung phòng chống bão; cho học sinh nghỉ học từ 29-30.9...

Văn phòng Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Quảng Bình cho biết hiện tất cả các tàu thuyền đi biển của tỉnh đã vào nơi trú ẩn. Riêng ở khu vực đảo Hòn La có tàu Phương Trang trọng tải 2.500 tấn không liên lạc được và tàu Hải Đạt 18 trọng tải 1.000 tấn, có 9 người, phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn thuyền viên vào bờ. Tàu HT07 (700 tấn) đang ở vùng biển H.Lệ Thủy thì bị hỏng máy cũng yêu cầu cứu nạn.

Được biết, Bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng, ngư dân tổ chức cứu hộ và có công điện gửi cấp trên yêu cầu cứu nạn những tàu này.

 
Đưa thuyền vào nhà - Ảnh: Trương Quang Nam

Đà Nẵng: Sơ tán khoảng 20.000 người

Chiều 28.9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Trần Văn Minh, đã có công điện khẩn yêu cầu sơ tán nhân dân ra khỏi vùng gặp nguy hiểm như cửa sông, ven biển, vùng thường ngập úng, lũ quét, sạt lở đất… do ảnh hưởng của bão số 9 trên địa bàn thành phố. Ước tính toàn TP Đà Nẵng có khoảng 20.000 dân phải sơ tán chỉ trong 5 tiếng đồng hồ, từ 14 giờ đến 19 giờ cùng ngày.

Những hộ dân có nhà bị tốc mái khu B, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu được đưa đến trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - cho biết theo dự kiến sẽ di dời khoảng 3.000 hộ dân với trên 7.000 người đến nơi an toàn. Đối với những hộ dân ven biển khu vực Nam Ô, phường Hòa Khánh Nam, nếu vẫn tiếp tục không chịu chấp hành sẽ bị cưỡng chế di dời để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Tiếp đó, huyện Hòa Vang sơ tán 1.100 hộ, tương đương 4.500 người, quận Ngũ Hành Sơn sơ tán khoảng 900 hộ, tương đương 3.000 người; quận Sơn Trà sơ tán khoảng 400 hộ tương đương 1.700 người; quận Cẩm Lệ sơ tán 150 hộ tương đương 600 người; quận Thanh Khê sơ tán 315 hộ tương đương 1.300 người.

Chiều 28.9, tình hình người dân đổ xô đi mua các vật liệu chống bão càng nhộn nhịp, các cửa hàng cũng được dịp tăng giá mỗi món vài ngàn đồng. Dây thép giá 4.000 - 5.000 đồng/cuộn, bao cát 2.000 - 3.000 đồng/cái, đinh mũ, đinh sắt 3.000 - 7.000 đồng/kg...

Dọc theo đường biển Nguyễn Tất Thành và Sơn Trà Điện Ngọc, các lái buôn bất chấp mưa bão đưa xe tải lấy cát để bán cho người dân có nhu cầu chèn chống mái tôn, nóc nhà với giá 5.000 đồng/kg.

Hơn 30 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng trên địa bàn quận Liên Chiểu

Tại khu vực dân cư dọc theo đường biển Nguyễn Tất Thành, người dân đã chủ động chèn chống cửa sắt, rào lại mái ngói đề phòng gió lốc. Rút kinh nghiệm từ trận bão Xangsane năm 2006, người dân TP Đà Nẵng đã tìm mua các nhu yếu phẩm, đặc biệt là các thiết bị chiếu sáng như đèn pin, nến, bật lửa... phòng trường hợp cúp điện dài ngày.

Cũng trong chiều nay, theo báo cáo thiệt hại sơ bộ của UBND quận Cẩm Lệ, anh Nguyễn Thanh Bê, 20 tuổi, trú tổ 16, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ trong lúc gia cố, chèn chống lại nhà cửa đã bị đường dây điện rò rỉ giật chết. Thiệt hại ban đầu tại quận Liên Chiểu tính đến chiều 28.9 là trên 30 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng nặng, nhiều cây xanh và trụ điện, biển báo trên địa bàn TP Đà Nẵng gãy đổ.

Chèn chống cửa tại tổ 35, phường Thanh Khê Tây

Tại sân bay Đà Nẵng, 15 chuyến bay đến và đi trong hai ngày 28 và 29.9 của Vietnam Airlines sẽ phải hoãn lại vì cơn bão số 9. Ông Trần Hoàng Linh - Trưởng đại diện Jetstar Pacific tại miền Trung cũng cho biết mặc dù trong hai ngày 27 và 28.9, các chuyến bay đến và đi tại sân bay Đà Nẵng của Jetstar Pacific vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên trong ngày mai tình hình diễn biến mưa bão phức tạp nên vẫn chưa thể báo trước được điều gì. Trong khi đó, Ga Đà Nẵng thông báo tình hình mưa bão không ảnh hưởng đến quá trình chạy tàu.

Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học từ trưa 28.9 cho đến khi Sở có thông báo mới.

Ngoài ra, Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đã chủ động tăng cường lực lượng trực cấp cứu, cung cấp 147 cơ số thuốc men, hóa chất Cloramine B để tiêu độc khử trùng và xe cấp cứu cho các trung tâm y tế quận, huyện để sẵn sàng ứng cứu nạn nhân gần nhất. Đồng thời, phương án di chuyển bệnh nhân cúm A/H1N1 từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Bệnh viện C cũng đã được tính đến.

Vận động người dân sơ tán tại bờ biển Nam Ô, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu

* Chỉ trong sáng 28.9, hàng chục ngôi nhà khu vực phường Hòa Minh và đường biển Nguyễn Tất Thành (TP Đà Nẵng) đã tốc mái tôn do gió giật mạnh. Ngoài ra, nhiều cây xanh và bảng hiệu trong thành phố cũng ngã đổ trước gió lốc.

Vào khoảng 6 giờ sáng 28.9, 5 căn hộ từ số 9 đến số 13 khu B dãy nhà liền kề của những phụ nữ đơn thân phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã bị gió giật bay toàn bộ mái tôn.

Khu vực nhà liền kề dành cho những người phụ nữ đơn thân đóng trên địa bàn phường Hòa Minh gồm 265 hộ, ngoài 5 hộ vừa bị tốc mái và hư hại tài sản bên trong, các hộ còn lại đều trong tình trạng báo động nếu bão còn diễn biến phức tạp.

Ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - cho biết trước mắt sẽ di dời 5 hộ dân bị tốc mái với khoảng 20 người sang tạm trú tại trường THCS Nguyễn Đức Cảnh gần đó, đồng thời huy động khoảng 50 chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đến chèn chống, đắp bao cát phần mái cho toàn bộ 265 hộ phụ nữ đơn thân tại các khu nhà liền kề này.

Ông Thị cho biết thêm, học sinh trường THCS Nguyễn Đức Cảnh sẽ được nghỉ học trước tình hình bão diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ là nơi tạm trú cho người dân trên địa bàn phường Hòa Minh có nhà cửa thiệt hại.

 
Toàn bộ mái tôn 5 căn nhà khu B xóm phụ nữ đơn thân bị tốc mái - Ảnh: Nguyễn Tú

Mưa to kèm theo gió giật từ đêm qua 27.9 đã khiến cho tàu chở hàng Đông Hải 116 mắc cạn tại vị trí gần cảng X50, tàu Thành An 27 cũng gặp nạn tương tự tại kè chắn sóng cảng Tiên Sa. Hiện tàu Thành An 27 đã được cứu nạn, còn tàu Đông Hải 116 vẫn chưa được giải phóng khỏi hiện trường.

Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, hai tàu cá chết máy ĐNa 90051 và ĐNa 90082 của ông Hồ Văn Tình, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê TP Đà Nẵng đã được lực lượng bộ đội biên phòng đưa vào đất liền an toàn lúc 23 giờ 30 ngày 27.9.

Trước đó, 2 tàu cá này (trên tàu có 20 lao động) đã bị chết máy ở vị trí ngoài khơi vùng biển Đà Nẵng cách đất liền 20 hải lý, bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng nhận được tín hiệu cầu cứu lúc 16 giờ ngày 27.9 đã lên đường ứng cứu.

Tính đến 11 giờ trưa 28.9, âu thuyền Thọ Quang đã tiếp nhận 800 tàu cá vào trú ẩn, trong đó có toàn bộ tàu cá hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng đã đến nơi an toàn. 100 tàu cá đang neo đậu tại sông Hàn cũng đã được lực lượng bộ đội biên phòng yêu cầu di chuyển về âu thuyền Thọ Quang.

Thừa Thiên-Huế: Khẩn trương di dời hơn 13.000 hộ dân

Sáng 28.9, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục tổ chức họp khẩn để chỉ đạo các địa phương, nhất là các xã ven biển thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc và Phú Vang nhanh chóng triển khai các phương án để đối phó với bão, đồng thời ứng phó với nguy cơ nước biển dâng cao và lũ lớn.

Từ chiều nay (28.9) đến trưa 29.9, toàn tỉnh sẽ phải di dời 13.423 hộ dân với 25.654 người ở vùng ven biển nguy hiểm của các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang và Phú Lộc đến các nơi an toàn để tránh bão.

 
Hàng loạt nhà hàng, lều quán ở bãi biển Thuận An (huyện Phú Vang) đều bị sập đổ do gió lớn vào đêm 27.9 - Ảnh: Tây Nguyên

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các ngành đã được huy động lực lượng về phối hợp với các địa phương để giúp sơ tán dân, chằng chống nhà cửa, kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn; chuẩn bị phương tiện trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống 24/24 giờ, hướng dẫn người dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu, thực hiện tốt phương châm “5 tại chỗ” để chủ động đối phó với tình huống bị chia cắt dài ngày...

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online vào sáng nay tại xã Phú Thuận (huyện Phú Vang), gió mạnh suốt đêm qua (27.9) đã làm sập hoàn toàn hệ thống nhà hàng, lều quán của người dân địa phương ở bãi biển Thuận An.

Báo cáo nhanh của Ban PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế sáng nay cho biết, gió mạnh kèm theo mưa lớn vào đêm 27 rạng sáng 28.9 đã làm tốc mái 7 ngôi nhà ở xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Huyện Nam Đông và A Lưới bị mất điện hoàn toàn, huyện Phong Điền bị mất điện cục bộ do gió lớn, hàng loạt trụ điện bị gãy đổ.

 
Người dân ở các huyện ven biển chằng chống nhà cửa để ứng phó với bão số 9 - Ảnh: Tây Nguyên

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo: “Nếu mưa lũ lớn xảy ra kèm theo bão thì sẽ tiếp tục di dời thêm 31.424 hộ dân với 75.737 người trong vùng nguy hiểm ở các huyện A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy và TP Huế”.

Trong ngày 28.9, do mưa lớn và gió mạnh, tất cả các dịch vụ giao thông đi lại cả đường bộ và đường không từ Thừa Thiên-Huế đi các tỉnh, thành phố đều phải ngưng hoạt động. Từ ngày mai (29.9), tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học để tránh bão.

* Đến 16 giờ chiều nay 28.9, nguồn tin từ UBND huyện Phú Lộc cho biết lực lượng cứu hộ đã cứu được 6 thuyền viên bị mắc kẹt ở ngoài biển thuộc cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc) và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào sáng 27.9, xà lan mang số hiệu HD-117 chở 120 thuyền viên của Công ty TNHH Ngọc Anh xuất phát từ cảng Chân Mây để đi hút cát ở cửa biển Tư Hiền và Thuận An, nhưng sau đó bị mắc cạn.

Lúc xảy ra sự cố, chỉ có 114 người được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ, còn 6 người bám xà lan để tiếp tục chạy vào đất liền. Tuy nhiên, do mưa to và gió mạnh nên xà lan bị mắc kẹt ngoài biển.

Quảng Ngãi chống chọi bão dữ

Sáng nay 28.9, tại thôn Định Tân, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ xuất hiện một cơn lốc mạnh làm 4 tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại Cảng Sa Kỳ bị chìm và mất tích.

 
Ngư dân Quảng Ngãi chống chọi với gió to để neo tàu - Ảnh: H.C

Đó là QNg-B324TS của ông Phạm Bông, tàu QNg-B303TS của ông Lê Thanh Thọ, tàu QNg-50230TS của ông Võ Văn Đô và tàu QNg-50122TS của ông Võ Văn Tư.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ cùng ngư dân tiến hành trục vớt được 3 tàu song đều bị hư hỏng hoàn toàn do va đập mạnh. Riêng tàu QNg-B303TS của ông Lê Thanh Thọ trôi dạt không tìm thấy.

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) huyện đảo Lý Sơn, tối nay, gió bão đã mạnh lên cấp 10, giật 11, cấp 12 làm nhiều ngôi nhà, chợ bị tốc mái hư hại nặng, cây cối ngã đổ làm sập nhà, chắn ngang các trục đường giao thông. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về người và tàu thuyền.

Ban chỉ huy PCLB huyện đảo Lý Sơn cho biết, vấn đề cấp bách lúc này là tập trung huy động mọi lực lượng sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Trương Quang Nam - Nguyễn Tú - Tây Nguyên - Hiển Cừ

>> tiếp tục cập nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.