Đau nhức vùng ngực trái

13/06/2010 16:21 GMT+7

* Chào bác sĩ, tôi là nam, 33 tuổi, cao 1m61, nặng 65 kg, vòng bụng hơi to. Thời gian gần đây tôi cảm thấy nhức ở vùng ngực trái, sau đó lan sang cánh tay. Cơn đau nhức này thường xuất hiện về đêm. Tôi không hút thuốc, không uống bia rượu, buổi sáng thỉnh thoảng cũng có chạy bộ. Có người nói tôi bị mỡ máu, sau này sẽ gây tắc nghẽn động mạch tim, xin hỏi đúng không? Nếu vậy tôi phải làm sao để điều trị? (tanthanh@...)

- Theo như anh mô tả, triệu chứng này gần giống như cơn đau thắt ngực trong bệnh nghẽn động mạch vành. Bệnh lý này gây ra ở phần lớn các trường hợp do xơ vữa động mạch vành, trước đây thường gặp ở những người trên 50 tuổi, nhưng gần đây những trường hợp nghẽn mạch vành xảy ra rất sớm - trong y văn đã ghi nhận trường hợp dưới 30 tuổi cũng mắc phải. Các yếu tố thuận lợi trong bệnh lý này bao gồm: gia đình có người thân trực hệ bị bệnh tim mạch; bệnh tiểu đường; bệnh cao huyết áp; người thừa cân; stress thường xuyên; rối loạn mỡ máu... Tóm lại, anh nên đến một bệnh viện có chuyên khoa tim mạch để kiểm tra xem có các yếu tố nguy cơ nêu trên, và làm các thử nghiệm kiểm tra động mạch vành để chẩn đoán loại trừ căn bệnh nguy hiểm này. Nếu được chẩn đoán và điều trị sớm thì khả năng thành công rất cao.  

Bác sĩ  Chu Trọng Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.