Neymar bị treo giò 3 trận ở Champions League

20/06/2019 15:29 GMT+7

Siêu sao Neymar tiếp tục đón nhận tin xấu khi chính thức nhận án treo giò 3 trận đấu ở Champions League mùa tới dành cho hành động xúc phạm trọng tài sau trận thua sốc của Paris Saint-Germain (PSG) trước Manchester United ở vòng 16 đội giải này mùa vừa qua.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) lần đầu tiên ban hành án phạt trên vào tháng 4 nhưng PSG quyết định kháng cáo. Tuy nhiên, hôm 19.6, nhà vô địch Pháp đã bất lực trong việc chống lại án phạt của UEFA dành cho Neymar. “Kháng cáo của PSG đã bị từ chối. Do đó, quyết định của Ủy ban đạo đức và kỷ luật của UEFA ngày 25.4 đã được xác nhận và có hiệu lực”, UEFA nói trong một tuyên bố.
Neymar xúc phạm trọng tài trên tài khoản Intagram CHỤP MÀN HÌNH
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã không có mặt ở trận đấu trên vì chấn thương, nên phải theo dõi trên khán đài. Tuy nhiên, Neymar đã tỏ ra tức giận khi chứng kiến đội bóng Anh được hưởng một quả phạt đền ở phút bù giờ nhờ quyết định của công nghệ VAR. Chân sút Marcus Rashford thực hiện pha đá phạt thành công để đem về chiến thắng 3-1 ngay tại Paris và loại sốc PSG nhờ luật bàn thắng sân khách (PSG thắng 2-0 trên sân Old Trafford).
Ngay sau trận đấu, ngôi sao 27 tuổi đã bày tỏ cơn thịnh nộ trên tài khoản Intagram bằng những lời xúc phạm các trong tài của trận đấu. Neymar viết: “Đó là một sự ô nhục. Họ đã bố trí bốn anh chàng không hiểu bóng đá phải xem một màn trình diễn chuyển động chậm trước TV”.
Thất bại kháng cáo của PSG đã khiến Neymar tiếp tục trải qua một mùa giải tồi tệ sau khi hứng chịu sự chỉ trích kịch liệt vì những màn ăn vạ ở World Cup 2018 trong màu áo Brazil. Neymar đã không thể góp mặt trong Top 10 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018, trước khi dính chấn thương ở bàn chân phải phải nghỉ dài hạn.
Vận hạn liên tiếp đến với Neymar khi bị tước băng đội trưởng tuyển Brazil và mới nhất phải rút khỏi tuyển quốc gia do dính chấn thương ngay trước thềm Copa America 2019. Chưa dừng ở đó, Neymar hiện đang đối mặt với những cáo buộc hãm hiếp một người mẫu Brazil ở Paris (Pháp) hồi tháng 5.
Cơn ác mộng của Neymar vẫn kéo dài kể từ những pha ăn vạ ở World Cup 2018 AFP
Mới nhất, ban lãnh đạo PSG đã đưa ra cảnh báo họ sẽ chấp nhận giảm giá để “tống cố” ngôi sao chuyên gây rắc rối mà khiến họ phải trả một khoản phí chuyển nhượng 222 triệu euro để chiêu mộ 2 năm trước từ Barcelona. Theo thông tin từ báo giới Tây Ban Nha, Neymar vừa bày tỏ mong muốn được trở lại Barcelona trong mùa hè này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.