Neymar muốn thầy cũ ở Barcelona về huấn luyện PSG

21/03/2018 13:30 GMT+7

Chiếc ghế HLV ở Paris Saint Germain (PSG) sắp tới sẽ trở thành đề tài nóng với cánh truyền thông. Theo đó, một cuộc 'nội chiến' giữa những cá nhân cầu thủ có thể xuất hiện.

Bị loại ngay từ vòng 1/8 Champions League sau khi chi ra rất nhiều tiền trong kỳ chuyển nhượng hè 2017, tương lai HLV Unai Emery gần như được xác định. Ông thầy người Tây Ban Nha được tin rằng sẽ phải ra đi vào cuối mùa. Điều này cũng đồng nghĩa PSG phải nhanh chóng tìm chiến lược gia mới để ngồi vào ghế nóng.
Lúc này, Carlo Ancelotti, Luis Enrique và Antonio Conte được đánh giá là những ứng viên hàng đầu cho vị trị thuyền trưởng PSG. Ngoài ra, Diego Simeone được tin rằng cũng nằm trong danh sách đội bóng Pháp hướng tới. Rồi mới đây, tờ Paris United đưa tin ngôi sao Neymar đã có cuộc họp với Giám đốc thể thao Antero Henrique và Chủ tịch Nasser Al-Khelaïfi của CLB.
Nội dung cuộc họp nhằm trao đổi và phát triển định hướng của PSG, trong đó vấn đề HLV đội bóng chắc chắn được đề cập. Theo Neymar, tiền đạo người Brazil muốn CLB bổ nhiệm Luis Enrique, từng huấn luyện anh ở Barca, về thay Unai Emery. Sau khi rời đội chủ sân Nou Camp, Luis Enrique vẫn đang "thất nghiệp".
HLV Emery sẽ phải ra đi Reuters
Đáng nói, Neymar công khai không thích phong cách huấn luyện của Antonio Conte, người đang gặp phải rất nhiều sức ép ở Chelsea vì thành tích bết bát mùa này. Neymar chọn Enrique, tuy nhiên thủ quân Thiago Silva lại mong muốn tái hợp với Carlo Ancelotti. Điều này hứa hẹn tạo cuộc chiến quyền lực bùng nổ thời gian tới.
Dù vậy, báo chí Tây Ban Nha phân tích Ban lãnh đạo PSG sẽ nghe theo lời Neymar. Cầu thủ này từ lúc sang Pháp được ví như ông hoàng ở CLB, với rất nhiều đặc ân. Gần đây, trong bối cảnh Real Madrid thường xuyên ve vãn mũi nhọn 26 tuổi người Brazil, PSG nhiều khả năng phải nghe theo những góp ý của Neymar
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.