Nga bị nghi dùng vũ khí bí ẩn tấn công binh sĩ Mỹ

26/04/2021 08:00 GMT+7

Lầu Năm Góc đã gửi cho các nhà lập pháp hàng đầu một báo cáo tình báo về nghi án Nga dùng vũ khí năng lượng định hướng (DEW) tấn công lính Mỹ ở Syria.

Tờ Politico dẫn lời các nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang điều tra vụ một số lính Mỹ bị thương hồi năm 2020, được cho là xuất phát từ những đợt tấn công bằng DEW, vốn bao gồm vũ khí laser hoặc vi sóng.
Hiện vẫn chưa rõ kẻ tấn công dùng loại DEW nào. Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này.
Tuy nhiên, cuối tuần rồi, tướng Kenneth McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), nói ông không nhận thấy “có bất kỳ bằng chứng nào” về các cuộc tấn công bằng DEW nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Trước đây, các viên chức ngoại giao Mỹ ở Cuba cũng bị chấn thương và mắc các triệu chứng lạ được cho là vì vũ khí sóng âm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.