Nga bị tố can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ

11/12/2016 07:00 GMT+7

Tình báo Mỹ cho rằng Nga đã nhúng tay nhằm giúp ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Tờ The Washington Post ngày 10.12 loan tin cuộc điều tra của Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) cùng nhiều đơn vị tình báo khác của Mỹ cho thấy Nga “đứng sau” vụ phát tán thư điện tử mật của đảng Dân chủ, góp phần gây mất uy tín của bà Hillary Clinton ngay trước cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11.
Tin tặc Nga cũng bị tố xâm nhập dữ liệu hệ thống cử tri tại các bang Illinois và Arizona. Tờ báo dẫn lời một số quan chức tình báo cấp cao giấu tên nói các nhà điều tra đã nhận dạng được những cá nhân “có liên hệ với chính phủ Nga” cung cấp cho tổ chức WikiLeaks hàng ngàn bức thư điện tử đánh cắp từ hệ thống dữ liệu của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ và người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Clinton là ông John Podesta cùng nhiều người khác. Mục tiêu chính là giảm cơ hội vào Nhà Trắng của bà Clinton. “Nga muốn giúp ông Trump thắng cử. Đây là quan điểm chung của chúng tôi”, một quan chức cấp cao nói.
Theo nguồn tin của Reuters, tình báo Mỹ nhận định Nga tin rằng ông Trump có quan điểm thân thiện với Moscow hơn đối thủ và nếu ông trở thành chủ nhân Nhà Trắng thì hai bên sẽ dễ thương thảo hơn về vấn đề lệnh cấm vận của phương Tây nhằm vào Nga.
Tuy nhiên các quan chức CIA cũng cho biết chưa có bằng chứng cho thấy Điện Kremlin trực tiếp chỉ đạo đợt xâm nhập và phát tán tài liệu vừa qua. Mặt khác, giới tình báo cũng kết luận rằng nỗ lực can thiệp nói trên trong thực tế không có nhiều tác dụng đối với kết quả bầu cử. Ngày 10.12, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên CIA cho biết cơ quan này sẽ không chính thức bình luận về cuộc điều tra.
Cùng ngày, phát ngôn viên Nhà Trắng Eric Schultz thông báo Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh điều tra một loạt cuộc tấn công mạng được cho là do tin tặc Nga thực hiện ngay trước thềm bầu cử. “Tổng thống xem đây là vấn đề nghiêm trọng và chúng tôi cam kết bảo đảm tính liêm chính của hệ thống bầu cử Mỹ”, ông Schultz tuyên bố, đồng thời cho biết thêm ông Obama muốn nhận được báo cáo kết luận trước thời điểm chuyển giao quyền lãnh đạo cho ông Trump vào tháng 1.2017.
Nga lâu nay luôn cương quyết bác bỏ mọi cáo buộc tấn công mạng và can thiệp vào bầu cử Mỹ. Bản thân Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 10.12 cũng gọi những thông tin nói trên là “chuyện nực cười”. “Cứ mỗi lần tôi làm điều gì là họ lại nói “Nga đứng sau” hay “Nga can thiệp”. Tôi không tin là Moscow đứng sau các vụ tấn công. Thủ phạm có thể là Trung Quốc hay một gã tin tặc nào đó sống tại New Jersey”, tạp chí Time dẫn lời ông Trump nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.