Nga cam kết hỗ trợ điều tra vụ MH17

23/07/2014 03:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sử dụng ảnh hưởng với phe đối lập Ukraine để bảo đảm một cuộc điều tra toàn diện vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines rơi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sử dụng ảnh hưởng với phe đối lập Ukraine để bảo đảm một cuộc điều tra toàn diện vụ máy bay của hãng Malaysia Airlines rơi.

Đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân đến thành phố Kharkov ngày 22.7 - Ảnh: AFP
Đoàn tàu chở thi thể các nạn nhân đến thành phố Kharkov ngày 22.7 - Ảnh: AFP 

Phát biểu trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga hôm qua, Tổng thống Putin cũng tuyên bố phương Tây phải gây áp lực với chính phủ Ukraine để chấm dứt giao tranh. Ông Putin còn cho rằng phương Tây không được phép can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga, đồng thời cảnh báo Moscow cần tăng cường năng lực quân sự để đối phó với các động thái của NATO ở Đông u và bảo vệ nền kinh tế trước “các mối đe dọa từ bên ngoài”.

Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây cùng những cáo buộc nói rằng phe nổi dậy Ukraine đã bắn hạ máy bay, ông Putin tuyên bố Moscow sẽ ủng hộ phe ly khai ở miền đông. “Nga đang bị đặt ra trước mặt một thứ gần như là tối hậu thư: Hãy để chúng tôi phá hủy bộ phận dân cư có quan hệ gần gũi với Nga về sắc tộc và lịch sử và rồi chúng tôi sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt các bạn. Đó là thứ lý lẽ lạ lùng và không thể chấp nhận”, hãng Reuters dẫn lời ông Putin.

Trong khi đó, theo sau thỏa thuận đột phá giữa Thủ tướng Malaysia Najib Razak với phe nổi dậy Ukraine, các hộp đen của chuyến bay MH17 rơi ở miền đông Ukraine đã được chuyển cho phía Malaysia vào ngày 22.7. Thủ tướng Najib cho biết các hộp đen hiện ở trong điều kiện tốt và phía Malayia sẽ bảo quản chúng cho đến khi một đội điều tra quốc tế được thành lập. Theo tờ The Wall Street Journal, bất chấp có nhiều thông tin gợi ý chiếc Boeing 777 bị tên lửa phòng không bắn hạ ở miền đông Ukraine, việc khám nghiệm hiện trường và phân tích hộp đen sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hôm qua, đoàn tàu chở thi thể 282 nạn nhân đã rời khỏi vùng chiến sự và đến thành phố Kharkov thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Ukraine, theo sau thỏa thuận giữa Malaysia với phe nổi dậy. Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo số thi thể sẽ được một chiếc máy bay vận tải C-130 của nước này và một chiếc C-17 của Úc vận chuyển đến thành phố Eindhoven của Hà Lan trước khi đưa đến căn cứ quân sự Kaporaal van Oudheusden ở cách đó khoảng 100 km. Quá trình nhận dạng thi thể sẽ được tiến hành tại căn cứ này. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết vẫn chưa tìm được thi thể của 16 hành khách. Trước đó, Kiev cho hay đã thu gom 87 mảnh cơ thể từ hiện trường. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói quá trình nhận dạng có thể kéo dài hàng tháng.

Cũng trong hôm qua, trang tin của Đài tiếng nói nước Nga cung cấp một thông tin đáng chú ý: khi chiếc MH17 rơi xuống địa phận tỉnh Donetsk thì một vệ tinh Mỹ cũng đồng thời bay qua lãnh thổ Ukraine. Đài này dẫn lời trung tướng Andrei Kartopolov cho biết theo tính toán của không quân Nga, vệ tinh chuyên theo dõi và phát hiện các vụ phóng tên lửa của Mỹ đã bay trên bầu trời miền đông nam Ukraine khi máy bay gặp nạn. Ông kêu gọi Lầu Năm Góc cung cấp hình ảnh vệ tinh để hỗ trợ công cuộc điều tra.

Thụy Miên

>> Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết lên án vụ MH17
>> Nga: Chiến đấu cơ Ukraine đã bay sát máy bay MH17
>> Vụ MH17: Phe ly khai Ukraine trao trả hộp đen, thi thể nạn nhân
>> Hộp đen MH17 trong tay phe chống đối Ukraine
>> Tổng thống Obama: Nga cần phải buộc phe ly khai hợp tác trong vụ MH17
>> Ukraine tuyên bố ngừng bắn gần khu vực máy bay MH17 rơi
>> Ukraine: Giao tranh bùng nổ gần hiện trường vụ rơi máy bay MH17
>> Báo Nga: Sự thật về vụ MH17 sẽ không bao giờ được tìm thấy
>> Vụ MH17: Tổng thống Nga cam kết ‘hợp tác toàn diện’
>> Mỹ khẳng định tính xác thực của đoạn ghi âm phe ly khai thừa nhận bắn hạ MH17
>> Hội đồng bảo an LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về vụ MH17
>> Thảm họa MH17: Tung tích hộp đen vẫn đầy bí ẩn
>> Vụ MH17: Phe ly khai tuyên bố sẽ giao hộp đen cho điều tra viên quốc tế
>> Ngoại trưởng Mỹ: Hệ thống tên lửa bắn hạ máy bay MH17 có xuất xứ từ Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.