Nga 'can thiệp' hệ thống định vị của tàu chiến Mỹ?

30/06/2021 22:04 GMT+7

Dựa trên các công cụ theo dõi hàng hải trực tuyến, tàu chiến Mỹ USS Ross khuya 29.6 cùng với một tàu tuần tra Ukraine tiếp cận bán đảo Crimea do Nga kiểm soát, có lúc chỉ cách bờ khoảng 5 hải lý.

Hải quân Mỹ bác bỏ thông tin về chuyển động trên của USS Ross gần Crimea. Đây là khu trục hạm lớp Arleigh Burke mang theo tên lửa dẫn đường, theo trang The Drive hôm 29.6.
Tuy nhiên, các trang MarineTraffic và VesselFinder chuyên theo dõi hoạt động tàu bè trên biển, lại cho thấy tàu chiến Mỹ tiến đến sát bờ Crimea, thậm chí hơn hẳn trường hợp khu trục hạm HMS Defender thuộc lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh cách đây một tuần.
Hôm 23.6, tàu chiến Anh đã đi vào phạm vi 10 hải lý xung quanh Crimea, vốn được Nga coi là lãnh hải của nước này. Nga đã điều động tàu, máy bay đáp trả.
Trong lúc MarineTraffic và VesselFinder hiển thị rõ ràng hình ảnh tàu USS Ross cùng với tàu tuần tra Priluki thuộc lớp Matka của hải quân Ukraine xuất hiện ngoài khơi bán đảo Crimea, thì theo hình ảnh phát trực tiếp trên YouTube, chiến hạm Mỹ đang ở cảng Odesa của Ukraine.
Tài khoản Twitter về cuộc diễn tập hải quân Sea Breeze do Mỹ dẫn đầu ở Biển Đen hôm 30.6 xác nhận USS Ross ở cảng Odesa vào thời điểm các trang theo dõi hàng hải hiển thị nó đang ở ngoài khơi Crimea. Điều này cho thấy đã có bàn tay nào đó chỉnh sửa vị trí của tàu chiến Mỹ trên mạng.
Về tàu tuần tra Priluki, rõ ràng dữ liệu về vị trí của con tàu cũng bị sửa đổi, theo bài viết trên trang The Drive. Đến nay vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra khiến các trang theo dõi hàng hải hiển thị thông tin sai lệch của tàu chiến Mỹ và tàu tuần tra Ukraine, nhất là vào thời điểm Biển Đen đang căng thẳng sau vụ chạm trán giữa tàu Anh và Nga.

Su-30 đeo tên lửa diệt hạm Kh-31 "rình rập" chiến hạm Hà Lan ở Biển Đen

Trước đó hai tuần, vụ việc tương tự đã xảy ra, khi hệ thống nhận dạng tự động (AIS) thể hiện tàu HMS Defender và tàu hộ vệ Evertsen của Hải quân Hoàng gia Hà Lan đi vào khu vực 2 hải lý cách căn cứ hải quân Sevastopol của Nga trên bán đảo Crimea. Trên thực tế, cả hai tàu ở cách đó 180 hải lý.
Một số cư dân mạng nghi ngờ đây là những bằng chứng cho thấy Nga có thể can thiệp hệ thống định vị của tàu hải quân phương Tây. Tất nhiên đó chỉ là những phỏng đoán chưa được xác minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.