Nga cảnh báo Mỹ xây dựng hạm đội, lữ đoàn mới ở châu Á-Thái Bình Dương

24/06/2021 13:15 GMT+7

Mỹ bắt đầu xây dựng Đệ nhất Hạm đội và thành lập hai lữ đoàn hoàn toàn mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, theo lãnh đạo tình báo quân đội Nga Igor Kostyukov.

Phát biểu tại Hội nghị  An ninh Quốc tế Moscow hôm 23.6, Đô đốc Kostyukov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo chính (GRU) thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga cho biết Lầu Năm Góc đã bắt đầu phát triển kế hoạch thành lập Đệ nhất Hạm đội, chịu trách nhiệm khu vực phía đông của Ấn Độ Dương, theo TASS.
Cũng theo quan chức Nga, Lầu Năm Góc xúc tiến xây dựng 2 lữ đoàn mới, đủ năng lực triển khai tác chiến trên mạng và vũ khí tầm xa. Hai lữ đoàn này sẽ được trang bị tên lửa bội siêu thanh tầm bắn 5.500 km.

Tàu chiến Nga tập trận chỉ cách Hawaii 20 hải lý

Đô đốc Kostyukov cho hay Đệ nhất Hạm đội của Mỹ dự kiến sẵn sàng hoạt động trong năm 2024, trong khi 2 lữ đoàn trên sẽ được triển khai ở vùng tây Thái Bình Dương trong năm 2028.
Theo ông, kế hoạch trên của Lầu Năm Góc nhằm giải phóng nguồn lực của Hạm đội 7, cho phép hạm đội này tăng cường hoạt động quân sự đối phó Trung Quốc tại Đông Á và Đông Nam Á.
Đô đốc Kostyukov cho biết đến nay, khu vực châu Á- Thái Bình Dương chứng kiến sự hiện diện đông đảo nhất của lực lượng Mỹ so với phần còn lại của thế giới. Cụ thể, hiện có hơn 200 cơ sở quân sự Mỹ, bao gồm hơn 50 căn cứ quân sự với khoảng 400.000 lính tại khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.