Nga nói phát hiện nhóm 'phá hoại và trinh sát' từ Ukraine, diệt 5 người

22/02/2022 07:01 GMT+7

Ngày 21.2, Nga tuyên bố đã diệt 5 binh sĩ Ukraine bên trong lãnh thổ của mình, vụ việc nghiêm trọng nhất sau một loạt các cáo buộc mà các quan chức Mỹ cho là bịa đặt nhằm châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Quân khu miền Nam của Nga trong một thông cáo hôm 21.2 nói rằng đã phát hiện và tiêu diệt 5 thành viên của “một nhóm phá hoại và trinh sát” ở phía Nga, gần khu vực biên giới với Ukraine. Thông tin do các hãng thông tấn RIA và TASS của Nga công bố.

Theo thông cáo, “Vào ngày 21.2.2022, khoảng 06:00 giờ Moscow, tại khu định cư Mityakinskaya thuộc vùng Rostov, trên đoạn biên giới nhà nước của Liên bang Nga tiếp giáp với Cộng hòa Ukraine, đơn vị biên phòng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã phát hiện ra sự xâm nhập của một nhóm phá hoại và trinh sát. Sau cuộc đụng độ, 5 người thuộc nhóm phá hoại và trinh sát xâm phạm biên giới Nga đã bị tiêu diệt”.

Một chiếc xe tăng được cho là của Ukraine bốc cháy được nhìn thấy trong video do Nga công bố

Ảnh chụp màn hình rt

Tuy nhiên sau đó, tài khoản mạng xã hội Twitter của Ngoại trưởng Ukraine đã đăng nội dung: “Không, Ukraine KHÔNG: Gửi kẻ phá hoại hoặc APC qua biên giới Nga”. Báo The Guardian cũng dẫn lời Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng “Không có một binh sĩ nào của chúng tôi đã vượt qua biên giới với Liên bang Nga và cũng không có một người nào thiệt mạng trong ngày hôm nay”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.