|
Sáng 10.1, tại một thị trấn thuộc nước Nga, một người đàn ông lái xe bọc thép đâm vào cửa sổ một cửa hàng và lấy trộm một chai rượu.
|
Trong cuộc giao tranh ở vùng Donbass, Kyiv vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các loại đạn từ thời Liên Xô cũ. Số đạn này phù hợp với các loại pháo đang chiếm phần lớn kho vũ khí của Ukraine.
AFP đưa tin trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 4.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng binh sĩ Nga đã giành được Luhansk.
Một tay súng từ trên sân thượng nã đạn vào các gia đình đang tham gia buổi tuần hành mừng ngày Độc lập 4.7 tại vùng ngoại ô Highland Park ở Chicago (Mỹ).
Ngày 3.7, Điều phối viên Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết hiện Mỹ tin rằng vẫn còn quá sớm để đề cập đến đàm phán hòa bình Moscow – Kyiv vì chưa có bên nào sẵn sàng tham gia đàm phán.
Nga “gần như chắc chắn” sẽ chuyển hướng tập trung vào vùng Donetsk sau khi tuyên bố thắng lợi tại TP.Lysychansk, theo một đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh hôm 4.7.
Khi Mỹ ồ ạt viện trợ vũ khí cho Ukraine từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây vào ngày 24.2, nhiều ý kiến cho rằng Mỹ nên có biện pháp đảm bảo viện trợ đúng mục đích.
Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4.7 cho biết Ankara đã chặn một tàu chở hàng mang cờ Nga ở ngoài khơi biển Đen để tiến hành điều tra cáo buộc do Kyiv đưa ra là tàu này đã chở ngũ cốc bị đánh cắp từ Ukraine.
Ngày 3.7, Thủ tướng CH Czech thông báo nước này đã đồng ý tuần tra không phận Slovakia từ tháng 9, và như vậy Slovakia có thể gửi các chiến đấu cơ MiG-29 của nước này cho Ukraine. Thỏa thuận này đã được thảo luận trong nhiều tháng.
Nền kinh tế 1,8 nghìn tỉ USD của Nga đã có khả năng phục hồi đáng kể dù đối mặt với nhiều lệnh cấm vận.
Ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở Copenhagen (thủ đô Đan Mạch) vào hôm 3.7. Cảnh sát nói một nghi phạm 22 tuổi người Đan Mạch đã bị bắt để điều tra tội ngộ sát.
Truyền thông Ý cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng khi một phần sông băng trên dãy Alps bị sạt lở, mà theo c hính quyền địa phương nói là do ảnh hưởng do nhiệt độ tăng cao kỷ lục.