Nga điều chiến đấu cơ chặn máy bay trinh sát chiến lược Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
06/05/2021 20:10 GMT+7

Một chiến đấu cơ MiG-31 của Nga đã được cho xuất kích để ngăn chặn một máy bay trinh sát chiến lược RC-135 thuộc không quân Mỹ ở biển Chukchi, theo Trung tâm Quản lý quốc phòng (NDMC) của Nga hôm nay 6.5.

“Một chiến đấu cơ MiG-31 từ lực lượng báo động phản ứng nhanh phòng không thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã được cho xuất kích để nhận diện một mục tiêu trên không và ngăn chặn vi phạm biên giới Nga”, NDMC cho hay trong thông báo, theo hãng tin TASS.
“Phi công của chiến đấu cơ Nga đã nhận diện được mục tiêu trên không là một máy bay trinh sát chiến lược RC-135 thuộc không quân Mỹ và đã hộ tống máy bay đó trên biển Chukchi”, NDMC cho biết thêm, khẳng định máy bay trinh sát Mỹ không vi phạm biên giới Nga.
Sau khi máy bay trinh sát Mỹ tránh xa biên giới Nga, chiến đấu cơ Nga trở lại sân bay nhà an toàn, theo NDMC.

Đường bay đáng sợ: Su-27 Nga bay cắt ngay trước mũi B-52 Mỹ

Trước đó, vào ngày 16.4, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho hay một chiếc MiG-31 đã được cho xuất kích để “hộ tống” một chiếc RC-135 trên bầu trời Thái Bình Dương, dọc bờ biển phía nam của bán đảo Kamchatka, theo TASS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.