Nga dọa chặn Facebook trong năm bầu cử

27/09/2017 15:00 GMT+7

Moscow tuyên bố sẽ cấm Facebook trong năm 2018 trừ phi mạng xã hội tuân thủ quy định theo đó mọi website lưu trữ dữ liệu cá nhân của công dân Nga phải sử dụng hệ thống máy chủ đặt trên lãnh thổ nước này.

Đó là lời đe dọa đến từ Roskomnadzor, Cơ quan quản lý báo chí, công nghệ thông tin và truyền thông Nga, tổ chức đã chặn website LinkedIn hồi tháng 11 năm ngoái vì lý do tương tự, theo hãng thông tấn RIA Novosti ngày 26.9

Trường hợp của LinkedIn đã thiết lập tiền lệ cho các công ty internet và lĩnh vực liên quan hoạt động ở Nga, buộc họ phải thi hành luật do Tổng thống Vladimir Putin thông qua vào năm 2014 và có hiệu lực từ tháng 9.2015.

“Ai cũng phải tuân thủ luật pháp”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời người đứng đầu Roskomnadzor, ông Alexander Zharov.

Trong khi đó, Nga sẽ tiến hành cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18.3.2018.

Facebook đã nhận được tối hậu thư từ Roskomnadzor sau khi công ty này giao nộp cho quốc hội Mỹ các thông tin liên quan đến số quảng cáo được một cơ quan Nga mua hồi năm ngoái, theo yêu cầu điều tra về sự can thiệp của Điện Kremlin trong cuộc bầu cử Mỹ.

Một mạng xã hội có ảnh hưởng khác là Twitter đã thông báo cho Roskomnadzor quyết định chuyển dữ liệu của người dùng Nga về nước vào giữa năm 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.