Nga đóng 5 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2015

10/02/2015 16:18 GMT+7

(TNO) Nga sẽ đóng 5 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2015, trong đó có 3 chiếc lớp Yasen và 2 chiếc lớp Borey. Chiếc Yasen đầu tiên trong năm nay sẽ bắt đầu được đóng vào tháng 3.

(TNO) Nga sẽ đóng 5 tàu ngầm hạt nhân trong năm 2015, trong đó có 3 chiếc lớp Yasen và 2 chiếc lớp Borey. Chiếc Yasen đầu tiên trong năm nay sẽ bắt đầu được đóng vào tháng 3, theo Itar-Tass.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân Severodvinsk thuộc lớp Yasen của Nga - Ảnh chụp màn hình từ Itar-Tass. 

Nga sẽ bắt tay đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen đầu tiên trong năm 2015 vào ngày 19.3, nó được đặt tên là Arkhangelsk. Trước đó, Moscow đã đóng 4 tàu ngầm loại này. Một chiếc được giao cho hải quân Nga vào tháng 12.2013, 3 chiếc còn lại được đóng vào các năm 2009, 2013 và 2014 theo Dự án 885M.
Yasen là tàu ngầm đa năng thế hệ thứ tư, hoạt động bằng năng lượng hạt nhân do Nga chế tạo. Mỗi tàu được trang bị tên lửa Oniks và Kalibr. Vỏ tàu được thiết kế giúp giảm sức ép của nước lên thân, theo Itar-Tass.
Một điểm nổi bật của Yasen là nó tích hợp hệ thống cảm biến hình cầu trên mũi tàu có tên là Irtysh-Amfora. Hệ thống sẽ phát sóng siêu âm để phát hiện những tàu ngầm xung quanh. Nhớ đó, các ống phóng ngư lôi có thể được lắp ở giữa thân tàu giống như các tàu ngầm của Mỹ.
Yasen có thể mang tối đa 30 quả ngư lôi, thân tàu có 8 ống phóng gồm 4 ống 650 mm và 4 ống 533 mm. Tàu còn được thiết kế để phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.
Hải quân Nga đặt hàng tổng cộng 8 tàu ngầm tấn công lớp Yasen. Tàu có chiều dài 119 m, độ choán nước 13.800 tấn, có thể lặn sâu 600 m và mang theo thủy thủ đoàn 90 người.
Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo lớp Borey cũng sẽ được đóng trong năm 2015. Nga dự định chế tạo tất cả 8 tàu chiếc Borey vào năm 2020, đến nay đã có 2 chiếc được giao cho hải quân Nga vào năm 2013 và 3 chiếc đang hoàn tất.
Tàu ngầm lớp Borey dài 170 m, ngang 13,5 m, lặn sâu 450 m và độ choán nước khi lặn là 24.000 tấn. Borey là một trong những tàu ngầm hiện đại nhất của Nga, được thiết kế để thay thế cho tàu ngầm lớp Delta III, Delta IV và Akula. Nó có thể mang theo 16 tên lửa liên lục địa Bulava, mỗi quả có 6-10 đầu đạn, tầm bắn từ 8.000 đến 10.000 km. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.