Nga đưa tàu chiến đến tập trận chỉ cách Hawaii 20 hải lý

24/06/2021 19:56 GMT+7

Trong cuộc tập trận lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh, các tàu Nga được cho là đã áp sát nước Mỹ khi nhiều chiến hạm tiến gần vùng biển Hawaii.

Tuy nhiên, các tàu Nga không xâm nhập lãnh hải Mỹ.
Ông Michael Kafka, phát ngôn viên Trung tâm Chỉ huy Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc quân đội Mỹ, cho biết các tàu Nga chỉ cách bờ biển Hawaii “khoảng từ 20 đến 30 hải lý”. Ông Kafka nói Mỹ giám sát chặt chẽ tất cả tàu Nga khi các tàu này di chuyển về phía tây và rời khỏi khu vực.
Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay một tàu do thám của Nga vẫn ở trong khu vực Hawaii.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 21.6 đã thông báo các tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành tập trận quy mô lớn cách phía đông nam quần đảo Kuril khoảng hơn 4.023 km, tương đương với khoảng cách từ hơn 482 km đến 804 km từ Hawaii.

Một tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó hải quân Nga đã tiến gần đến Hawaii (Mỹ)

Thông báo này cho biết soái hạm Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương cùng tàu khu trục Marshal Shaposhnikov và 4 tàu hộ tống đã tham gia cuộc tập trận.
Phát ngôn viên hải quân Mỹ từ chối bình luận về việc Mỹ có cảnh báo các tàu Nga hay không.
“Tôi sẽ không trình bày về chiến lược và quy cách của chúng tôi. Tôi có thể nói rằng chúng tôi hoạt động theo đúng luật pháp quốc tế và hy vọng Nga cũng làm như vậy”, phát ngôn viên này nhấn mạnh.
Tuần trước, ngay trước cuộc họp thượng đỉnh giữa 2 lãnh đạo Nga-Mỹ ở Geneva, Moscow tuyên bố các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương của nước này có sự tham gia của các tàu nổi, máy bay chống ngầm và oanh tạc cơ tầm xa.
Khi các cuộc tập trận của Nga đang diễn ra, Mỹ đã triển khai các máy bay F-22 từ Căn cứ chung Trân Châu Cảng-Hickam để phản ứng lại các chuyến bay của oanh tạc cơ Nga. CBS News đưa tin máy bay Nga không xâm nhập Vùng nhận dạng Phòng không Mỹ.
Ngoài ra, tàu sân bay USS Carl Vinson hỗ trợ các máy bay chiến đấu tàng hình F-35C mới, đã đến quần đảo Hawaii để tập trận, trùng thời điểm một tàu giám sát của Nga di chuyển sang vùng biển quốc tế phía bắc Oahu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.