Nga, Israel bất đồng về chương trình hạt nhân Iran

21/11/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Nga duy trì lệnh cấm vận đối với Iran cho đến khi Quốc gia Hồi giáo này ngừng chương trình phát triển hạt nhân.

(TNO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Nga duy trì lệnh cấm vận đối với Iran cho đến khi Quốc gia Hồi giáo này ngừng chương trình phát triển hạt nhân.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin hôm 20.11 - Ảnh: AFP

Nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow hy vọng vòng đàm phán giữa Iran và 6 cường quốc tại Geneva sẽ mang lại giải pháp hợp lý.

“Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về tình hình xung quanh chương trình hạt nhân của Iran với Thủ tướng Israel”, hãng tin RIA Novosti (Nga) dẫn lời ông Putin phát biểu sau cuộc gặp với ông Netanyahu tại Điện Kremlin hôm 20.11.

“Chúng tôi hy vọng các giải pháp hợp lý sẽ sớm được đề ra (tại vòng đàm phán Geneva). Nga có cái nhìn lạc quan về vấn đề này”, Tổng thống Nga cho hay.

Được biết, Nga và 4 thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc - gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp - cùng với Đức, đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với Iran nhằm tìm ra giải pháp cho chương trình hạt nhân của Quốc gia Hồi giáo này.

Sáu cường quốc nói trên tuyên bố sẵn sàng xóa bỏ dần lệnh cấm vận kinh tế đối với Iran nếu Tehran đồng ý hạn chế các hoạt động làm giàu uranium.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Netanyahu phản đối đề xuất này, cho rằng vấn đề hạt nhân của Iran chỉ nên được giải quyết giống như cách giải quyết vũ khí hóa học của Syria.

Ông Netanyahu nói rằng Iran nên ngừng hẳn việc làm giàu uranium, dẹp bỏ các máy ly tâm, phá hủy lò phản ứng đang được xây dựng Arak và mang uranium ra khỏi nước này.

Thủ tướng Israel muốn các đề xuất nói trên nên được đưa ra tại các vòng đàm phán.

Giới quan sát nhân định Israel đang ngày càng trở nên đơn độc trong việc chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Ngay cả đồng minh thân cận Mỹ cũng ủng hộ đàm phán Geneva về vấn đề này.

Hoàng Uy

>> Nga bị nghi đặt trạm định vị vệ tinh do thám Mỹ
>> Đại sứ quán Nga ở Ba Lan bị tấn công
>> Iran tố Israel nhúng tay vào vụ đánh bom ở Li Băng
>> Israel cùng Ả Rập Xê Út lên kế hoạch đánh Iran?  
>> Hồ sơ vũ khí hạt nhân Ả Râp Xê Út
>> Iran, Triều Tiên bắt tay phát triển hạt nhân và tên lửa
>> Iran có thể chế bom hạt nhân trong 1 tháng?
>> Iran đưa ra đề xuất 'đột phá' về hạt nhân
>> Iran đồng ý cho thanh tra nhanh các cơ sở hạt nhân
>> Iran từ chối chuyển uranium ra nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.