Nga kêu gọi Iran bỏ vụ kiện S-300

18/07/2012 21:15 GMT+7

(TNO) Báo Nga Kommersant ngày 18.7 đưa tin nước này đang cố gắng thuyết phục Iran rút lại vụ kiện tại Tòa án Trọng tài quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) liên quan đến việc Moscow hủy bỏ hợp đồng cung cấp năm hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Tehran hồi năm 2007.

“Vụ kiện của Iran là một vấn đề gây rắc rối trong việc hợp tác của chúng ta mà chúng tôi muốn dứt bỏ”, tờ báo dẫn một nguồn tin trong chính phủ Nga cho biết.

Nga kêu gọi Iran bỏ vụ kiện S-300 d
Một vụ thử tên lửa S-300 - Ảnh: Reuters

Theo Kommersant, vấn đề đã được thảo luận trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến Iran hồi giữa tháng 6. Tuy nhiên, Iran đã từ chối rút lại vụ kiện.

Bộ Quốc phòng và Tổ chức Công nghiệp Không gian Iran đã phát đơn kiện đòi tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga bồi thường 4 tỉ USD lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở Geneva vào ngày 13.4.2011, 6 tháng sau khi Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev ký sắc lệnh chấm dứt hợp đồng với Iran theo Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. 

Nghị quyết này nghiêm cấm việc cung cấp cho Iran những loại vũ khí thông thường bao gồm: tên lửa và hệ thống tên lửa, xe tăng, trực thăng tấn công, máy bay chiến đấu và tàu chiến.

Theo tờ báo trên, vụ kiện sẽ được xét xử trong một tương lai gần.

Trong khi đó, nguồn tin chính phủ Nga nói với tờ Kommersant rằng tòa án có thể sẽ ra phán quyết bất lợi cho Nga.

“Không may là chúng ta không có lý do nào để nghĩ rằng tòa sẽ xem xét tất những chi tiết của vấn đề Iran”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng Nga có thể buộc phải trả một “khoản tiền phạt khổng lồ” bằng 1/3 lợi tức thường niên của việc bán vũ khí.

Tờ báo cho biết Tehran sẽ khẳng định tại tòa rằng những hệ thống tên lửa S-300 không bị chế tài bởi các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.

Nguồn tin trên cũng không loại trừ khả năng Nga sẽ nối lại việc cung cấp tên lửa cho Iran nếu tòa án đồng tình với lập luận của Tehran.

Trùng Quang

>> Iran vẫn hy vọng Nga chuyển giao S-300
>> Georgia phản đối Nga đặt tên lửa S-300 tại Abkhazia
>> Nga đưa tên lửa S-300 đến Abkhazia
>> Mỹ lo ngại Nga bán S-300 cho Iran
>> Xung quanh việc Iran mua tên lửa S-300
>> Thỏa thuận mua bán vũ khí lớn nhất lịch sử
>> Nga - Trung bất đồng trong mua bán vũ khí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.