Nga khai trương tàu du lịch lên Bắc Cực

07/06/2019 08:30 GMT+7

AFP ngày 6.6 đưa tin đoàn tàu đầu tiên chở du khách băng qua vùng Bắc Cực thuộc phần lãnh thổ Nga tới Na Uy đã khởi hành từ ga ở TP.Saint Petersburg với 91 hành khách trên tàu.

 “Bắc Cực mê hoặc hết thảy mọi người. Điểm đến này đã được các hãng lữ hành Canada và Na Uy khai thác còn Nga thì chưa”, Giám đốc điều hành Nurlan Mukash của Hãng du lịch Lernidee Erlebnisreisen của Đức, công ty đứng sau dự án trên, cho hay.
Có tên gọi là Zarengold, đoàn tàu gồm hai toa tàu là nhà hàng, di chuyển từ Saint Petersburg qua các thành phố Petrozavodsk, Kem và Murmansk của Nga.
Đến Murmansk - thành phố lớn nhất ở phía bắc vòng Bắc Cực, du khách sẽ xuống tàu và tiếp tục hành trình đến thị trấn Kirkenes của Na Uy bằng xe buýt trước khi kết thúc hành trình bằng thuyền đến Oslo hoặc bằng máy bay tới đảo Spitsbergen.
Hành trình kéo dài 11 ngày và cho phép du khách khám phá những vùng đất từng khó tiếp cận bằng các phương tiện khác.
[VIDEO] Nga triển khai tàu phá băng hạt nhân lớn nhất thế giới, thể hiện tham vọng làm chủ Bắc Cực
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.