Nga lại có lời nhắn cứng rắn cho 'lính đánh thuê nước ngoài' ở Ukraine

La Vi
La Vi
15/03/2022 22:28 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga vừa cảnh báo rằng các chính phủ phương Tây khuyến khích công dân đến Ukraine chiến đấu sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ thiệt mạng.

Trong một thông báo hôm 14.3, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Igor Konashenko nói Nga “biết rõ mọi địa điểm có lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine".Ông cảnh báo: “Tôi muốn cảnh báo lần nữa - sẽ không có khoan dung dành cho lính đánh thuê, dù họ ở đâu trên lãnh thổ Ukraine".

Trung tâm quân sự ở Yavorov bị tấn công

reuters

Lời đe dọa được đưa ra sau khi Nga bắn tên lửa vào một trung tâm quân sự ở Yavorov (miền tây Ukraine) hôm 13.3. Moscow nói “180 tay súng nước ngoài” đã thiệt mạng và nhiều vũ khí viện trợ đã bị hủy diệt. Kiev nói 35 người thiệt mạng và 130 người bị thương trong vụ tấn công này.

Ông Konashenko nói một số nước phương Tây khuyến khích công dân đến tham chiến ở Ukraine, vì vậy “mọi trách nhiệm nếu các công dân nước ngoài loại này thiệt mạng ở Ukraine sẽ chỉ thuộc về lãnh đạo của các nước đó".

Một quân nhân bị thương sau khi trung tâm quân sự bị tấn công

reuters

Theo hãng tin RT, chính quyền Ukraine nói không có người nước ngoài chết trong vụ tấn công trung tâm quân sự Ukraine, một số hãng tin Anh nói có ba người thuộc lực lượng đặc nhiệm Anh thiệt mạng tại Yavorov. London chưa xác nhận thông tin này. Trong khi đó, Washington khẳng định không có “binh sĩ, nhà thầu hay công chức dân sự Mỹ" ở Yavorov.

Chính quyền Anh và Mỹ cũng đã cảnh báo công dân các nước này không đến Ukraine tình nguyện tham chiến và nói rõ rằng họ có thể sẽ gặp vấn đề với pháp luật khi về nước.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn chính phủ Nga hôm 14.3 chỉ Mỹ và EU đang khiêu khích nhằm khiến cho Nga “mắc bẫy" phải tấn công vào các thành phố lớn ở Ukraine để gây thiệt hại nhân mạng lớn.

Ông Dmitry Peskov nói chiến dịch quân sự của Nga đã được lên kế hoạch để tránh gây thiệt hại cho người dân. Ông Peskov nói Tổng thống Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga tránh tấn công ồ ạt vào các thành phố lớn, trong đó có Kyiv, vì các phần tử quốc gia cựu hữu Ukraine đã lập các hỏa điểm và đặt vũ khí nặng trong khu dân cư.

Tuy nhiên, ông Peskov nói Bộ Quốc phòng Nga cũng không loại trừ khả năng kiểm soát các thành phố lớn đã bị bao vây chặt ở Ukraine, có loại trừ một số khu vực “dùng để sơ tán nhân đạo”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.