Nga nói gì về thông tin Trung Quốc thử vũ khí bội siêu thanh?

La Vi
La Vi
20/10/2021 09:46 GMT+7

Điện Kremlin hôm 19.10 cho biết việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh không vi phạm nghĩa vụ quốc tế nào của Bắc Kinh, đồng thời cũng không gây ra mối đe dọa nào với Nga và diễn ra sau động thái tương tự của Mỹ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Trung Quốc đang phát triển các hệ thống vũ khí của mình trong khuôn khổ các nghĩa vụ quốc tế".

"Mỹ cũng đang thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh và ngân sách quốc phòng trong nhiều năm qua đã chi tiền cho mục đích này. Đó là điều ai cũng biết", ông nói thêm.

Tên lửa Trường Chinh 2F được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền hôm 16.10.

reuters


Quan ngại này được đưa ra sau khi tờ Financial Times đưa tin Bắc Kinh vào tháng 8 đã thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.Trước đó, Washington bày tỏ lo ngại về công nghệ tên lửa bội siêu thanh và khả năng Trung Quốc và Nga ứng dụng công nghệ này cho mục đích quân sự.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 18.10 cho biết Washington theo dõi sát sao sự phát triển các hệ thống vũ khí hiện đại của Trung Quốc.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày bác bỏ thông tin của tờ Financial Times, khẳng định nước này đã phóng thử phi thuyền chứ không phải tên lửa bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Nhân dịp này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Nga không vi phạm các nghĩa vụ quốc tế liên quan việc kiểm soát vũ khí mà chỉ thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh của đất nước trong bối cảnh Mỹ phát triển các chương trình phòng thủ tên lửa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.