Nga rút lực lượng ra xa Ukraine

13/10/2014 00:23 GMT+7

AFP ngày 12.10 dẫn thông cáo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút hơn 17.000 binh sĩ đang đóng tại khu vực biên giới với Ukraine.

Những binh sĩ này tham gia các đợt tập trận từ nhiều tháng qua ở vùng Rostov, miền nam Nga và gần vùng Donbass - điểm nóng giao tranh ở miền đông Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đã báo cáo với Điện Kremlin rằng “đợt huấn luyện mùa hè ở các trường bắn miền nam đã kết thúc”.

Quyết định rút quân được ông Putin đưa ra trước thềm cuộc gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và một số lãnh đạo EU vào ngày 17.10 tại Milan (Ý). Giới quan sát nhận định nội dung chính của cuộc gặp là tìm biện pháp cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Từ sau khi thỏa thuận này được ký kết vào đầu tháng 9, giao tranh vẫn tiếp diễn và làm ít nhất 331 người thiệt mạng.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.