Nga sẵn sàng giúp Ukraine gỡ bỏ bom mìn ở miền đông

17/02/2015 19:19 GMT+7

(TNO) Nga sẵn sàng giúp Ukraine gỡ bỏ bom mìn ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine, nếu được yêu cầu. Lời đề nghị của Nga đưa ra giữa lúc giao tranh vẫn đang nổ ra ở miền đông Ukraine, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trước đó.

(TNO) Nga sẵn sàng giúp Ukraine gỡ bỏ bom mìn ở khu vực Donetsk và Lugansk, miền đông Ukraine, nếu được yêu cầu. Lời đề nghị của Nga đưa ra giữa lúc giao tranh vẫn đang nổ ra ở miền đông Ukraine, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được trước đó, theo Sputnik News.

Binh sĩ Ukraine trên xe bọc thép gần thị trấn Debaltseve, miền đông Ukraine - Ảnh: Reuters

“Nếu có yêu cầu chính thức từ một quan chức Kiev, chúng tôi sẵn sàng tham gia vào hoạt động rà phá bom mìn”, Sputnik News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov hôm 16.2.
Nga có các đơn vị đặc nhiệm, các chuyên gia cũng như tất cả công nghệ và thiết bị cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ rà phá bom mìn, ông Puchkov khẳng định.
Thỏa thuận ngừng bắn ở miền đông Ukraine mà các bên đạt được ở thủ đô Minsk của Belarus hôm 12.2 nghiêm cấm việc sử dụng bom mìn trong khu vực được đảm bảo an ninh. Do đó, toàn bộ bom mìn hiện có trong khu vực đều phải được gỡ bỏ, theo Sputnik News.
Ngoài việc ngừng bắn, thỏa thuận còn yêu cầu quân đội Kiev và phe ly khai phải rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng chiến sự ở miền đông. Tuy nhiên, Kiev ngày 16.2 cáo buộc phe ly khai đã pháo kích 112 lần trong 24 giờ và tuyên bố sẽ không rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền đông. Phía bên kia, viên chỉ huy Eduard Basurin của phe ly khai tố binh sĩ Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn 27 lần trong vòng 24 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.