Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Borey thứ ba

20/12/2012 09:27 GMT+7

(TNO) Xưởng đóng tàu Sevmash ở miền bắc nước Nga sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ ba có tên Vladimir Monomakh vào ngày 30.12 tới, RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov nói hôm 19.12.

(TNO) Xưởng đóng tàu Sevmash ở miền bắc nước Nga sẽ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ ba có tên Vladimir Monomakh vào ngày 30.12 này, RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov nói hôm 19.12.

"Tàu ngầm Vladimir Monomakh sẽ được đưa xuống biển vào ngày 30.12 và nó sẽ tiếp tục được xây dựng theo kế hoạch", Tư lệnh Chirkov nói.


Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đầu tiên của Nga Yuri Dolgoruky - Ảnh: Xưởng đóng tàu Sevmash

Được biết, tàu ngầm hạt nhân lớp Borey trong tương lai sẽ là nòng cốt của hạm đội tàu ngầm chiến lược Nga, thay thế các loại tàu đã lạc hậu thuộc dự án 941 (theo tên gọi của NATO là lớp Typhoon) và dự án 667 (Delta-3 và Delta-4).

Theo kế hoạch, Hải quân Nga sẽ nhận được ít nhất 8 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey đến năm 2020. Trước tàu Vladimir Monomakh, Nga đã hoàn tất việc xây dựng hai tàu ngầm lớp Borey đầu tiên là Yuri Dolgoruky và Alexander Nevsky đang được cho chạy thử nghiệm trên biển. Đồng thời còn có chiếc thứ tư là Svyatitel Nikolai đang đóng.

Theo RIA Novosti, tàu ngầm Yuri Dolgoruky trong quá trình chạy thử nghiệm đã phát sinh một số trục trặc kỹ thuật, do vậy kế hoạch biên chế nó cho Hải quân Nga vào cuối năm nay có thể bị hoãn lại sang năm 2013.

Những tàu ngầm lớp Borey sẽ được triển khai cho các hạm đội Phương Bắc và Thái Bình Dương. Cũng theo RIA Novosti thì tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13 mét. Nó sẽ có thủy thủ đoàn 107 người, bao gồm 55 sĩ quan. Độ sâu tối đa tàu ngầm có thể đạt được là 450 mét và tốc độ di chuyển dưới mặt biển là 29 hải lý/giờ.

Mỗi chiếc tàu ngầm lớp Borey sẽ được trang bị 16 tên lửa Bulava và sáu tên lửa hành trình SS-N-15. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava (NATO gọi là SS-NX-30) có tầm bắn hơn 8.000 km, có thể mang đến 10 đầu đạn hạt nhân, được xem sẽ là vũ khí chiến lược hàng đầu của quân đội Nga trong thời gian tới.

Tiến Dũng

>> Nga sắp biên chế tàu ngầm tối tân Alexander Nevsky
>> Nga triển khai tên lửa Bulava cho hải quân
>> Nga sắp bổ sung tàu ngầm chiến lược
>> Nga thử thành công hai tên lửa hạt nhân
>> Nga chuẩn bị bắn tên lửa liên lục địa
>> Hải quân Nga sẽ có thêm 10 tàu ngầm
>> Nga sẽ bắn thử tên lửa trên tàu ngầm tối tân nhất
>> Nga tiếp tục thử thành công tên lửa hạt nhân
>> Lớp tàu ngầm Borey chiến lược của Nga
>> Nga tiếp tục bắn thử tên lửa Bulava
>> Nga đưa tên lửa Bulava vào sản xuất hàng loạt
>> Nga đóng tàu hộ tống tàng hình tối tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.