Nga sắp thử nghiệm Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5

07/08/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Không quân Nga sẽ tiếp nhận chiến đấu cơ phản lực Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 (dự án PAK FA) trong quý 3 năm nay để chuẩn bị cho chương trình thử nghiệm vào đầu năm 2014.

(TNO) Không quân Nga sẽ tiếp nhận chiến đấu cơ phản lực Sukhoi T-50 thế hệ thứ 5 (dự án PAK FA) trong quý 3 để chuẩn bị cho chương trình thử nghiệm quốc gia vào cuối năm 2013.

Dự án sản xuất Sukhoi T-50 được cho là để cạnh tranh với máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor.

Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev, đưa ra thông báo trên trong một bài phát biểu tại lễ nhập ngũ của các phi công quân sự tại sân bay Kubinka (Nga) ngày 6.8, theo RIA Novosti.

Hồi cuối tháng 4.2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Sukhoi T-50 sẽ được đưa vào phục vụ cho các lực lượng vũ trang Nga vào năm 2016, chứ không phải 2015 như đã tuyên bố trước đây.

Chương trình thử nghiệm quốc gia dự kiến bắt đầu trong quý 4/2013 và kết thúc vào năm 2015, với năm chiếc Sukhoi T-50 bay thử nghiệm, theo ông Bondarev.

Sukhoi T-50, còn được biết đến với cái tên FGFA (tức chiến đấu cơ thế hệ thứ 5), đóng vai trò nòng cốt của Không quân Nga, là chiến đấu cơ được trang bị công nghệ tàng hình, siêu động cơ, với hệ thống điều khiển điện tử tân tiến, được trang bị 10 giá treo để gắn các loại tên lửa không đối không, không đối đất thế hệ mới nhất, theo công ty sản xuất máy bay quân sự Sukhoi của Nga.

Sukhoi T-50 được thiết kế để thay thế những chiếc MiG-29 Fulcrum và Su-27 Flanker trong kho vũ khí Nga, và nhằm cạnh tranh trực tiếp với chiếc F-22 Raptor của Mỹ và chiếc F-35 Lightning II của Mỹ, Anh hợp tác sản xuất, theo RIA Novosti dẫn nguồn từ các chuyên gia quốc phòng.


Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 2011 tại triển lãm hàng không Moscow tại thủ đô Moscow của Nga - Ảnh: Reuters 

Sukhoi T-50, có thể mang theo tối đa 10 tấn vũ khí, có khả năng bay siêu tốc với vận tốc tối đa 2.600 km/giờ (tầm bay đối đa 5.500 km), nhanh hơn cả máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ F-22 Raptor (2.410 km/giờ). Nó có thể phát hiện mục tiêu tấn công ở khoảng cách tối đa 400 km, trong khi F-22 của Mỹ chỉ có 210 km.

Những đặc tính nêu trên giúp Sukhoi T-50 tăng đáng kể hiệu quả tấn công mục tiêu trên không cũng như dưới mặt đất vào bất kỳ thời gian nào trong ngày và trong mọi điều kiện thời tiết.

Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2010 và lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng vào năm 2011 tại triển lãm hàng không Moscow tại thủ đô Moscow của Nga.

Theo báo cáo của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí thế giới (SAMTO) năm 2012, Sukhoi chiếm hạng nhất về số lượng xuất khẩu trên thị trường máy bay tiêm kích trên thế giới giai đoạn 2008-2015.

Phúc Duy

>> Sukhoi tiến hành bay thử nghiệm Su-35
>> Thảm kịch từ chiếc Sukhoi S.100
>> Máy bay Sukhoi Superjet 100 mất tích ở Indonesia
>> Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 chuẩn bị trình làng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.