Nga sẽ ngưng đưa phi hành gia Mỹ lên ISS

02/09/2018 11:00 GMT+7

Phó thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết nước này sẽ ngưng đưa phi hành gia Mỹ lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) kể từ tháng 4.2019.

“Tàu Soyuz-MS hạ cánh vào tháng 4.2019 cũng là thời điểm Nga hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng với Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ”, Đài RT dẫn lời ông Borisov nói ngày 1.9.
Theo hợp đồng hiện tại ký giữa hai nước, tàu vũ trụ Soyuz của Nga có nhiệm vụ chở các phi hành gia Mỹ lên ISS và đưa họ trở về trái đất. Do chương trình tàu con thoi Space Shuttle của Mỹ kết thúc từ năm 2011 nên nước này phải thuê chỗ trên tàu Nga với chi phí 81 triệu USD/người trong năm nay.
Tuy vậy, Tass dẫn lời một lãnh đạo thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Nga (Roscosmos) cho biết Moscow vẫn có thể tiếp tục đưa các phi hành gia Mỹ lên ISS nếu hợp đồng mới được ký kết. Theo giới phân tích, điều này khó có thể thành hiện thực trong bối cảnh mối quan hệ không êm ấm hiện nay giữa 2 nước.
[VIDEO] Sau 8 năm 'nhờ vả' Nga, NASA muốn đưa phi hành gia Mỹ lên vũ trụ bằng tên lửa Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.