TNO

Nga sử dụng bom ‘khủng’ 1,5 tấn chống khủng bố ở Syria

02/11/2015 10:35 GMT+7

(Tin Nóng) Những ngày qua, máy bay Su-34 của không quân Nga đã dùng đến loại bom “khủng” KAB-1500 (1,5 tấn) để tiêu diệt các vị trí của phiến quân IS và khủng bố tại Syria.

(Tin Nóng) Những ngày qua, máy bay Su-34 của không quân Nga đã dùng đến loại bom “khủng” KAB-1500 (1,5 tấn) để tiêu diệt các vị trí của phiến quân IS và khủng bố tại Syria.

Nga sử dụng bom ‘khủng’ 1,5 tấn chống khủng bố ở Syria - ảnh 1
Su-34 được sử dụng để ném bom “khủng” KAB-1500 loại 1,5 tấn tại Syria - Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo RIA, người phát ngôn Không quân Nga, đại tá Igor Klimov cho hay loại bom cực mạnh và cực nặng KAB-1500 (1,5 tấn) đã được sử dụng, trước đây máy bay Nga dùng bom KAB-500 và KAB-1000 tại Syria.

Một chiếc máy bay ném bom Su-34 mang 2 quả KAB-1500 đã ném xuống vị trí của phiến quân ở phía đông Syria mới đây. Bảo vệ cho Su-34 là tiêm kích Su-30SM.

"Bom KAB-1500 rất đặc biệt bởi độ chính xác cao. Loại bom này được lắp đặt đầu dẫn đường bằng laser, thông qua đó các quả bom được điều chỉnh đến mục tiêu chính xác nhờ tia laser chiếu vào vị trí đó", đại tá Klimov nói.

Theo ông Klimov, loại bom 1,5 tấn này được dùng để phá hủy các vị trí của phiến quân ở những vùng núi, hầm ngầm, kho vũ khí… Loại bom này có thể xuyên qua 20 m đất hoặc 3 m bê tông, Bom KAB từng được Nga sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Chechnya. Trong thành thị, loại bom này không được dùng vì sức công phá quá lớn.

Trong 1 tháng không kích ở Syria, không quân Nga đã xuất kích 1.391 phi vụ, tiêu hủy 1.623 mục tiêu của khủng bố, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga sử dụng bom ‘khủng’ 1,5 tấn chống khủng bố ở Syria - ảnh 2
Nga sử dụng bom ‘khủng’ 1,5 tấn chống khủng bố ở Syria - ảnh 3
Bom khủng KAB-1500 loại 1,5 tấn, dẫn đường bằng laser - Ảnh: missiles.ru

Bom KAB-1500 được Liên Xô chế tạo từ đầu những năm 1970, bên cạnh loại bom 500 và 1.000 kg. Loại bom có độ chính xác cao này có trang bị đầu thu phát laser hoặc vô tuyến truyền hình để được hướng dẫn đến mục tiêu chính xác.

Loại bom KAB-1500 trang bị đầu dò laser có 3 loại: KAB-1500L-OL chuyên phá hầm ngầm và bê tông, xuyên sau 20 m đất hoặc 3 m bê tông. KAB-1500L-F chuyên phá các mục tiêu trên mặt đất như cầu, cơ sở quân sự và công nghiệp, tàu bè… Loại bom này khi nổ sẽ tạo ra một cái hố đường kính đến 20 m. Bom KAB-1500LG-ML tương tự loại KAB-1500L-F.

Bom KAB-1500 trang bị đầu thu phát vô tuyến truyền hình có các loại KAB-1500KR / KR-PR / KR-ML với sức nổ mạnh và đầu nổ xuyên phá; bom KAB-1500TK-K chứa các quả bom con cùng phát nổ 1 lần khi chạm mục tiêu.

Tin Nóng

>> Nga thử nghiệm oanh tạc cơ Tu-95 mang 8 tên lửa hành trình ‘khủng’
>> Mỗi ngày Nga tốn 2,5 triệu USD cho chiến dịch tại Syria
>> Tập đoàn tên lửa Nga tăng sản xuất 3 ca/ngày cho nhu cầu ở Syria
>> Xem trực thăng Mi-24 Nga ném bom quân khủng bố ở Syria
>> Cận cảnh Su-34 của Nga ném bom dẫn đường bằng vệ tinh ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.