Nga sử dụng vũ khí mới để tập trận gần Afghanistan

Khánh An
Khánh An
10/08/2021 20:31 GMT+7

Nga đưa các vũ khí mới đến tập trận tại Tajikistan gần biên giới Afghanistan và sẽ để lại số khí tài này tại Tajikistan.

Hãng Reuters đưa tin các binh sĩ Nga, Tajikistan và Uzbekistan sử dụng súng, súng phun lửa và hệ thống tên lửa đất đối không mới trong cuộc tập trận kết thúc vào ngày 10.8 tại Tajikistan, cách biên giới Afghanistan chỉ 20 km.
Nga và các đồng minh tổ chức 2 cuộc tập trận gần biên giới Afghanistan vào tháng 8, trong bối cảnh lực lượng Taliban đẩy mạnh kiểm soát các tỉnh biên giới của Afghanistan.

Xem đặc nhiệm Spetsnaz, oanh tạc cơ Tu-22M3 Nga tham gia tập trận gần Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Sherali Mirzo cho biết hoạt động tập trận diễn ra trong lúc các bên đang nghĩ về Afghanistan: “Tình hình Afghanistan thật khó lường”.
Ông Shukhrat Khalmukhamedov, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Uzbekistan, cho biết tình hình này buộc các bên phải cảnh giác và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hoạt động tập trận giữa Nga và Tajikistan diễn ra trong bối cảnh tình hình Afghanistan đang bất ổn

Ảnh: Reuters

Hoạt động tập trận có sự tham gia của 2.500 binh sĩ, hàng trăm xe bọc thép và 25 máy bay. Lực lượng Nga đến từ căn cứ quân sự tại Tajikistan, căn cứ lớn nhất của Nga ở nước ngoài. Một quan chức quân đội Nga cho hay các khí tài tham gia cuộc tập trận sẽ được giữ lại căn cứ tại Tajikistan, dù không nói rõ chi tiết về các khí tài trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.