Nga tăng cường khí tài quân sự

11/06/2012 04:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga thông báo vừa biên chế hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph cho Quân khu Miền đông của nước này, theo RIA-Novosti.

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không có khả năng tiêu diệt bất kỳ mục tiêu nào trên không trong phạm vi 400 km, kể cả máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ngoài Quân khu Miền đông, Nga đang triển khai hệ thống này ở khu vực Moscow và khu vực Baltic. Trong một diễn biến khác,

RIA-Novosti dẫn lời Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tái khẳng định kế hoạch phát triển chiến đấu cơ chiến lược thế hệ thứ 5. Ông cũng cho rằng việc bảo trì và hiện đại hóa máy bay chiến đấu hiện nay ở Nga vẫn chưa được như mong muốn.

Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev còn ra lệnh lập kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất máy bay vận tải chiến lược và có thể nâng cấp để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới.

Minh Trung

>> Triều Tiên “chưa có kế hoạch thử hạt nhân”
>> Quân khu miền đông Nga nhận tên lửa S-400
>> Vũ khí mới của Mỹ ở Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.