Nga thắt chặt an ninh ngày bầu cử

05/03/2012 03:31 GMT+7

Ngày 4.3, hơn 100 triệu cử tri Nga đi bỏ phiếu chọn người kế nhiệm Tổng thống Dmitry Medvedev, theo tờ Le Monde.

Kết quả sơ bộ bắt đầu được tính sau khi phòng phiếu cuối cùng đóng cửa vào 0 giờ ngày 5.3, giờ VN. Dự kiến Ủy ban Bầu cử trung ương Nga sẽ kiểm phiếu xong trước ngày 14.3 và kết quả chính thức sẽ được công bố trước ngày 17.3. Những thăm dò trước bầu cử đều cho thấy đương kim Thủ tướng Vladimir Putin sẽ chiến thắng ngay từ vòng 1 với từ 55-60% phiếu bầu.


Vợ chồng ông Putin đăng ký bỏ phiếu tại Moscow - Ảnh: AFP 

Ngoài ông Putin còn 4 ứng viên khác là lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch đảng Dân chủ tự do Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Nước Nga công bằng Sergei Moronov và ứng viên độc lập Mikhail Prokhorov. Cả 4 người chỉ nhận số điểm khiêm tốn trong các thăm dò, cao nhất là ông Zyuganov đạt tỷ lệ 15%.

Theo RIA-Novosti, hơn 380.000 cảnh sát được huy động để bảo vệ an ninh cho ngày bầu cử. Bên cạnh đó, để chứng tỏ sự minh bạch và làm giảm làn sóng phản đối cũng như cáo buộc gian lận, khoảng 180.000 máy quay đã được lắp đặt tại 90.000 phòng phiếu và hơn 700 quan sát viên quốc tế đã được mời đến giám sát công tác tổ chức. Theo Phó thị trưởng Moscow Alexander Gorbenko, mọi hoạt động biểu tình vào ngày 4.3 chỉ được bắt đầu từ sau 20 giờ, khi các phòng phiếu đã đóng cửa. Trong hai ngày 4 và 5.3, có hàng chục tổ chức đăng ký xin phép tuần hành tại Moscow để phản đối hoặc ủng hộ ông Putin.

* Cùng ngày, tại TP.Vũng Tàu, Việt Nam khoảng 950 công dân Nga đã tham gia bầu tổng thống. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn có nhiều cử tri Nga làm việc tại các nhà thầu của Vietsovpetro và du khách cũng đã được thông báo ngày giờ để tham gia bỏ phiếu. Ủy ban Bầu cử cũng đã đưa thùng phiếu tới các giàn khoan trên biển cho các cử tri.

Lan Chi - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.