Nga thử hệ thống tên lửa phòng không S-400

14/07/2012 20:52 GMT+7

(TNO) Lực lượng phòng không Nga sẽ tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới từ ngày 10-16.8 tại bãi tập Ashuluk thuộc vùng Astrakhan, RIA Novosti ngày 14.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Dimitry Zenin cho biết.

(TNO) Lực lượng phòng không Nga sẽ tiến hành thử nghiệm lần đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới từ ngày 10-16.8 tại bãi tập Ashuluk thuộc vùng Astrakhan, RIA Novosti ngày 14.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Dimitry Zenin cho biết.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa, có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu trên không như trực thăng, tên lửa tầm thấp, máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo tầm trung ở độ cao 400 km.

Nga hiện có bốn hệ thống tên lửa phòng không S-400 tại vùng Moscow, quân khu phía đông và vùng Baltic thuộc tỉnh Kaliningrad.

Dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ có 28 hệ thống S-400, chủ yếu được bố trí ở khu vực biên giới và hải giới.

Ngoài ra, Nga cũng dự định xuất khẩu S-400 cho Trung Quốc vào năm 2017, theo RIA Novosti.

Trương Y Vân

>> Nga sẽ bán tên lửa S-400 cho Trung Quốc
>> Quân khu miền đông Nga nhận tên lửa S-400
>> Nga sắp triển khai tên lửa S-400 ở Kaliningrad

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.