Nga tính trả Edward Snowden về Mỹ làm 'quà' cho Tổng thống Trump

11/02/2017 09:53 GMT+7

NBC News dẫn nguồn tin tình báo Mỹ tiết lộ Nga đang có ý định đưa cựu nhân viên tình báo Edward Snowden về Mỹ như "món quà" dành cho Tổng thống Donald Trump.

Dẫn thông tin từ một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, người chuyên phân tích các báo cáo tình báo nhạy cảm về những kế hoạch của Nga, NBC News ngày 10.2 cho biết Moscow đang có ý định đưa cựu nhân viên tình báo Edward Snowden về Mỹ như một "món quà" nhằm lấy lòng Tổng thống Donald Trump.
Một quan chức khác trong cộng đồng tình báo Mỹ cũng xác nhận thông tin này và nói thêm rằng các động thái liên quan đã được theo dõi từ khi ông Trump nhậm chức ngày 20.1. Tuy vậy luật sư của ông Snowden, ông Ben Wizner nói không hay biết về việc thân chủ của mình sắp bị đưa về Mỹ.
Cựu trợ lý cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Juan Zarate thì tỏ ra cẩn trọng với ý đồ này của Nga, cho rằng Moscow lấy việc trao trả ông Snowden như một tín hiệu làm ấm lại quan hệ và tăng cường hợp tác, nhưng thực chất sẽ lợi dụng cho các mục đích khác, gồm do thám và các hoạt động an ninh mạng. "Với Nga, đó sẽ là một thoả thuận đôi bên cùng có lợi", ông Zarate cảnh báo.

tin liên quan

Nga gia hạn lưu trú cho ông Snowden
Cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã được Nga gia hạn lưu trú thêm 3 năm, tức đến năm 2020. 
Nếu về Mỹ, ông Snowden có thể chịu các tội danh tại liên bang với mức án tối thiểu 30 năm tù. Tổng thống Donald Trump từng gọi ông Snowden là "gián điệp" và "kẻ phản bội" đáng bị xử.
Nhà Trắng không bình luận về thông tin ông Snowden có thể bị đưa về Mỹ, nhưng Bộ Tư pháp nói hoan nghênh hành động này. Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) Mike Pompeo cũng nói rằng ông Snowden phải chịu sự phán xét của toà án Mỹ và phán quyết thích hợp nhất nên là tử hình.
Edward Snowden làm việc cho Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), cơ sở tại Hawaii và bắt đầu thu thập trái phép các tài liệu tối mật về chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ, sau đó tiết lộ cho các nhà báo vào năm 2013.
Sau khi bỏ trốn sang Hồng Kông, ông Snowden bị cáo buộc vi phạm đạo luật tình báo Mỹ, sau đó ông này trốn sang Nga. Hồi tháng 1, chính quyền Nga gia hạn quyền tị nạn cho ông Snowden đến năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.