Nga tố Mỹ chơi trò Chiến tranh lạnh

08/12/2012 03:00 GMT+7

Mỹ đang vấp phải chỉ trích dữ dội từ Nga, sau khi thượng viện Mỹ thông qua dự luật Magnitsky, theo tên luật sư chống tham nhũng người Nga Sergei Magnitsky đã chết trong tù vào năm 2009.

Dự luật gây tranh cãi này liệt kê 60 công dân Nga, trong đó có các quan chức cấp cao, bị cấm đặt chân lên đất Mỹ vì bị cho là liên quan đến cái chết của ông Magnitsky và vi phạm nhân quyền, theo RIA-Novosti. Bộ Ngoại giao Nga lập tức ra  tuyên bố cáo buộc Mỹ đang chơi trò Chiến tranh lạnh và cảnh báo Washington sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu quan hệ song phương xấu đi.

RIA-Novosti cũng dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho hay Nga sẽ cấm nhập cảnh những người Mỹ nào bị buộc tội vi phạm nhân quyền ở Afghanistan, Iraq, Libya và các nước khác. Duma quốc gia Nga (tức hạ viện) sẽ xem xét dự luật này trong thời gian sớm nhất.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.