Nga tố phiến quân liên quan IS xuất hiện trong khu vực Mỹ kiểm soát ở Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
29/05/2018 15:54 GMT+7

"Trong khu vực này, các nhóm vũ trang xuất hiện ngày càng nhiều và theo nguồn tin của chúng tôi, họ có kết nối với IS”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố nhiều nhóm phiến quân liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đẩy mạnh hiện diện trong một trại tị nạn gần một căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực Al-Tanf thuộc Syria.
Al-Tanf nằm gần biên giới giáp với Iraq và Jordan. Binh sĩ Mỹ trú đóng tại Al-Tanf từ năm 2016 để tham gia các chiến dịch chống IS và huấn luyện các lực lượng nổi dậy Syria chống IS, theo tổ chức phi lợi nhuận Nhóm khủng hoảng quốc tế (Bỉ).
Tại cuộc họp báo ở Moscow hôm 28.5, Ngoại trưởng Lavrov cho hay: “Chúng tôi nhận được nhiều báo cáo cho thấy vài chuyện lạ đang diễn ra ở Al-Tanf… Thực tế, chúng tôi có thể thấy trong khu vực này, các nhóm vũ trang xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có những nhóm có kết nối với IS”.
Ông Lavrov còn nói rằng vấn đề này đã được nêu lên trong nhiều lần liên lạc với phía Mỹ, theo hãng tin TASS. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov không nói rõ tại sao các nhóm liên quan IS có thể tăng cường hiện diện ở Al-Tanf, cũng như mục đích của các nhóm này.
Ông Lavrov nói Moscow mong muốn Washington rút quân khỏi Al-Tanf vì sự hiện diện của Mỹ ở đây không có ý nghĩa về mặt quân sự, theo TASS. Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng một khi chiến dịch chống IS kết thúc, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Syria sẽ vô nghĩa nên họ sẽ về nước sớm.
Bên cạnh đó, ông Lavrov còn bình luận về thông tin từ báo Israel Haaretz rằng Nga có thể thuyết phục lực lượng Iran rút lui khoảng 60 km từ biên giới Syria-Israel. Theo ông Lavrov, các thoản thuận năm 2017 về việc thành lập một vùng giảm căng thẳng dọc biên giới Syria-Israel có ý nghĩa rằng tất cả binh sĩ nước ngoài phải rời khỏi khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.