Nga triệu tập Đại sứ Triều Tiên phản đối kế hoạch phóng tên lửa

04/02/2016 22:06 GMT+7

Nga triệu tập Đại sứ Triều Tiên để trao thư phản đối kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Nga triệu tập Đại sứ Triều Tiên để trao thư phản đối kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên đang gây quan ngại cho nhiều nước - Ảnh: AFPKế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên đang gây quan ngại cho nhiều nước - Ảnh: AFP
Bộ Ngoại giao Nga ngày 4.2 cho biết đã triệu tập Đại sứ Triều Tiên tại Moscow, ông Kim Hyung-joon đến để thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của Moscow trước kế hoạch phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, theo TASS.
“(Chúng tôi) đã khuyên Triều Tiên một cách quyết liệt rằng cần phải kiềm chế hành động của mình để tránh gây căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á”, Bộ Ngoại giao nói tiếp.
Bộ Ngoại giao Nga khuyên Bình Nhưỡng thực hiện vô điều kiện các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên nhằm sớm chấm dứt tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, theo AFP.
Triều Tiên đã thông báo với một số cơ quan của Liên Hiệp Quốc sẽ tiến hành phóng vệ tinh quan sát trái đất trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 25.2. Tuy nhiên, các nước cho rằng Bình Nhưỡng sẽ thử tên lửa đạn đạo, không phải phóng vệ tinh như tuyên bố. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư hồi đầu tháng 1.2016.
Nga là một trong những quốc gia được Triều Tiên tin cậy sau Trung Quốc. Hai bên ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực dân sự và quốc phòng hồi năm 2015. Lời kêu gọi của Nga tiếp thêm lời cảnh báo và phản đối của nhiều nước trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Liên Hiệp Quốc trước vụ phóng tên lửa sắp tới của Bình Nhưỡng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.