Nga, Trung Quốc có thể phủ quyết lệnh cấm vận Iran

06/08/2020 10:00 GMT+7

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft hôm qua 5.8 cho rằng Nga và Trung Quốc có thể sẽ phủ quyết đề xuất của Mỹ về việc gia hạn lệnh cấm vận vũ khí của LHQ đối với Iran , theo Bloomberg.

Tháng trước, Mỹ lưu hành nghị quyết tại LHQ về việc tiếp tục lệnh cấm vận nhưng không tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ ủng hộ. Lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran dự kiến hết hiệu lực vào ngày 18.10.
Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các nước P5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) năm 2015, Iran chấp nhận hạn chế chương trình hạt nhân để được giảm bớt cấm vận của quốc tế.
Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 nhưng vẫn tuyên bố có quyền kích hoạt điều khoản trong thỏa thuận để áp đặt trở lại các lệnh cấm vận đã dỡ bỏ. Giới chức Iran đã cảnh báo việc gia hạn lệnh cấm vận đồng nghĩa thỏa thuận hạt nhân chấm dứt.

Xem Vệ binh Cách mạng Iran tập trận tại Vùng Vịnh giữa căng thẳng với Mỹ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.