Nga, Trung Quốc lên án vụ đảo chính ở Guinea

Văn Khoa
Văn Khoa
06/09/2021 20:04 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay 6.9 kêu gọi thả ngay lập tức Tổng thống Guinea Alpha Conde bị quân đội nước này bắt giữ hôm 5.9, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc ra cảnh báo về an ninh cho công dân Trung Quốc.

“Moscow phản đối bất kỳ mưu đồ nào nhằm thay đổi giới lãnh đạo một cách vi hiến. Chúng tôi yêu cầu thả ông Conde và đảm bảo quyền miễn trừ của ông ấy”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong một thông báo, theo Reuters. Công ty Rusal của Nga đang vận hành 3 mỏ bauxite và một nhà máy sản xuất nhôm ở Guinea.
Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm nay tuyên bố Bắc Kinh lên án vụ đảo chính và đề nghị thả Tổng thống Conde ngay lập tức. Ngoài ra, Đại sứ quán Trung Quốc ở Guinea ra cảnh báo an ninh đối với các công dân Trung Quốc ở quốc gia Tây Phi này, theo tờ South China Morning Post. Trung Quốc hiện có nhiều dự án đầu tư ở Guinea, trong đó có một số dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường.

[VIDEO] Lực lượng đặc nhiệm Guinea làm binh biến, bắt giữ tổng thống

Hôm 5.9, lực lượng đặc nhiệm thuộc quân đội Guinea bắt giữ Tổng thống Conde và ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn tại quốc gia Tây Phi này.
Trong đoạn video gửi cho AFP, một thành viên lực lượng nổi dậy tuyên bố bãi bỏ hiến pháp, đóng cửa biên giới và giải tán quốc hội. Đoạn video trước đó cho thấy các binh sĩ vây quanh ông Conde và hỏi ông có bị ngược đãi không nhưng vị lãnh đạo 83 tuổi không trả lời.
Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Guinea hôm nay cho hay nước này đã mở cửa lại biên giới trên bộ và trên không vì lý do thương mại và nhân đạo, theo Reuters. Lệnh giới nghiêm cũng đã được dỡ bỏ tại những khu khai thác mỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.