Ngậm 3 cây đinh để đóng tường, há miệng nói chuyện đinh lọt vào cuống họng

An Dy
An Dy
28/02/2022 18:58 GMT+7

Ngày 28.2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết vừa cấp cứu thành công một ca tai nạn lao động hy hữu, khi bệnh nhân nuốt một cây đinh sắt dài 3 cm vào họng.

Bệnh nhân (BN) là ông N.X.B. (45 tuổi, ngụ xã Tịnh Châu, TP.Quảng Ngãi) đã được các y, bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện (BV) Đà Nẵng, thực hiện ca nội soi để gắp cây đinh sắt dài 3 cm trong phế quản.

Ảnh X-quang phổi xác định vị trí dị vật

BV Đà Nẵng cung cấp

Khai thác bệnh sử của BN B. cho biết ông làm nghề thợ hồ và bị tai nạn hy hữu này trong quá trình lao động. Trước đó, khi đang đóng cốp pha, ông B. đã ngậm sẵn 3 cây đinh trong miệng để tiện lấy và đóng lên tường. Khi ông vô tình há miệng nói chuyện thì 1 trong cây đinh đã lọt vào cuống họng, di chuyển sâu vào trong phổi.

Sau khi bị hóc đinh, rất may BN cảm giác vướng ở cổ nhưng không khó thở, chỉ ho một cơn theo hội chứng xâm nhập. BN có đến một bệnh viện tại địa phương và được khuyên về theo dõi tìm đinh theo... đường tiêu hóa. BN B. cho biết đã theo dõi 4 ngày sau đó nhưng vẫn không thấy đinh ra theo đường phân nên đã đến cấp cứu tại BV Đà Nẵng.

Sức khỏe BN đã ổn định và không có tổn thương sau phẫu thuật gắp dị vật hy hữu

BV Đà Nẵng cung cấp

Tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động

Tại khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, sau khi khai thác bệnh sử, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, ê kíp bác sĩ đã xác định vị trí của chiếc đinh sắt và quyết định nội soi gắp đinh cứu BN.

Bác sĩ Hoàng Thị Tâm, Phó trưởng khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, BV Đà Nẵng, cho biết: “Đây là trường hợp bệnh nhân bị hóc dị vật có kích thước khá lớn, nhọn. Hơn nữa đinh ở vị trí sâu, đầu đinh hướng lên phía trên, vị trí trơn trượt nên gây nhiều khó khăn. Ê kíp đã tiến hành nội soi phế quản hơn 30 phút và gắp thành công cây đinh sắt dài 3 cm nằm trong phổi trái của BN”.

Cây đinh sắt sau khi được gắp khỏi phế quản bệnh nhân B

BV Đà Nẵng cung cấp

Nhân ca cấp cứu hy hữu này, bác sĩ Tâm cũng khuyến cáo, để phòng tránh những tai nạn lao động như trên, người lao động không nên chủ quan, cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong lao động. Tuyệt đối không dùng miệng để ngậm, giữ các vật cứng, sắc, nhọn, tròn… để tránh những tai nạn hy hữu, gây hậu quả nặng nề là tổn thương đường hô hấp gây suy hô hấp, ảnh hưởng đến tính mạng nếu không được xử lý đúng và kịp thời.

Cũng theo bác sĩ Tâm, khi bị hóc dị vật, người bệnh thường cố gắng khạc, dùng tay móc hoặc dùng các mẹo dân gian để lấy ra. Tuy nhiên, những cách này sẽ làm tình trạng xấu đi, dị vật có thể bị mắc sâu hơn và rơi vào các vị trí nguy hiểm. Vì vậy, khi bị hóc dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.