Ngắm ảnh nude táo bạo của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên trong ‘Tạo tác 2’

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/11/2020 13:49 GMT+7

Không gian triển lãm Tạo tác 2 của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên khá ấm áp, được thiết kế trên nền các vật dụng quen thuộc như trong những studio của anh cùng với đó là các bức ảnh nude đẹp tựa tranh.

Chiều tối 11.11 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên có mặt từ rất sớm đón tiếp các khách mời đến với khai mạc triển lãm ảnh nude Tạo tác 2, cùng cuốn sách ảnh có giá bán lên đến 5 triệu đồng. 
Sau lời giới thiệu sơ nét về nội dung triển lãm cá nhân lần này, Hạo Nhiên cho biết thêm: “Từ 200 bức ảnh đẹp Tạo tác 2 in trong sách được sáng tác miệt mài trong suốt thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, tôi đã tuyển chọn lại và muốn đem đến 39 tác phẩm ưng ý nhất, để công chúng có dịp thưởng ngoạn, tiếp cận thêm với nghệ thuật ảnh nude vẫn còn khá hiếm hoi và đặc biệt luôn hấp dẫn khán giả.”
Bên trong phòng trưng bày, Hạo Nhiên khéo léo tạo thêm sự chú ý của khách tới thưởng lãm, bằng nhiều chiếc máy ảnh cũ kỹ xếp cạnh nhau và những bức ảnh đẹp anh rải nhẹ trên sàn nhà ngay lối đi tham quan.

Những chiếc máy ảnh như nhắc nhớ nhiều hoài niệm

Cách sắp đặt độc và lạ

Nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên ký tặng độc giả mua sách Tạo tác 2

Niêm vui của Hạo Nhiên tại buổi khai mạc triển lãm ở Hội Mỹ thuật TP.HCM

Ảnh: Quỳnh Trân

Từ vũ công, biên đạo múa rẽ sang nhiếp ảnh

Được biết, nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên xuất thân từ một vũ công và biên đạo múa. Cho đến năm 2007, anh mới giã từ nghề rất yêu thích, chuyển sang gầy dựng một studio riêng tại TP.HCM và thử sức với ngã rẽ mới cho “lối đi ngay dưới chân mình”. Nếu so với Tạo tác 1 diễn ra vào năm 2017 cũng tại Hội Mỹ thuật TP.HCM được dư luận và giới trong nghề đánh giá rất cao thì Tạo tác 2 nối bước thành công triển lãm trước đây, tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ. Công chúng như được bay bổng với các đường nét uyển chuyển, thông qua các bức ảnh nude đẹp tựa tranh.
Do xuất thân từ diễn viên múa nên phong cách chụp của Hạo Nhiên chịu ảnh hưởng nhiều từ sân khấu, nhiều bức ảnh có khuôn hình nhân vật uốn dẻo mềm mại, nhẹ nhàng tựa các vũ công điêu luyện. “Thực ra dưới góc nhìn và sở trường, thế mạnh riêng của mỗi nhiếp ảnh gia, hình ảnh các người đẹp được khai thác ở nhiều góc cạnh khác nhau. Có người giỏi về ảnh phong cảnh thì kết hợp thêm với phong cảnh, có người đi sâu vào chân dung đời thường theo từng giai đoạn cụ thể, còn với tôi vẻ đẹp của người phụ nữ là kho vô tận làm sao phản ánh cho hết, nên Tạo tác chỉ là nét chấm phá nhỏ, cứ thế nối dài mà chưa biết khi nào kết thúc”, nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên chia sẻ. 
Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn cho rằng: “Khi xem những bức ảnh nude của tác giả Hạo Nhiên, tôi thấy các sáng tác của anh có nhiều góc máy đẹp, lạ và tạo ấn tượng nên khó lẫn vào bóng của người nào khác”.

Các bức ảnh nude như đang say sưa trong các vũ điệu của múa và hội họa

Ảnh: Hạo Nhiên

Còn nhiếp ảnh gia Phó Bá Cường đến với triển lãm Tạo tác 2, anh cẩn thận, chăm chú, ngắm nghía từng bức ảnh một. Anh nhận xét: “Đây là lần thứ hai tôi xem triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên. Đầu tiên, tôi thấy tất cả bộ ảnh hầu như khác hẳn hoàn toàn với triển lãm trước. Kỳ này Hạo Nhiên sử dụng đạo cụ cho đa phần các bức ảnh. Tôi rất nể phục Hạo Nhiên ở chỗ đã biết sắp xếp các bố cục hài hòa và hấp dẫn. Tuy là nhiếp ảnh nhưng có hơi hướng của nghệ thuật hội họa. Các bức ảnh nude mang tính sắp đặt khá rõ nét. Trong ảnh Hạo Nhiên có nghệ thuật sắp đặt của hội họa và trong bóng dáng của hội họa có đường nét của nhiếp ảnh".
Được sự đồng ý của tác giả, Thanh Niên xin giới thiệu một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên tại triển lãm Tạo tác 2 diễn ra ở Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3) đến ngày 18.11:

Nhiếp ảnh gia Giản Thanh Sơn nhận xét: “Khi xem những bức ảnh nude của tác giả Hạo Nhiên, tôi thấy các sáng tác của anh có nhiều góc máy đẹp, lạ và tạo ấn tượng nên khó lẫn vào bóng người nào khác”.

Ảnh: Hạo Nhiên

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.