2
Thực phẩm 'bẩn' được ví như 'sát thủ thầm lặng' bởi chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm với người ăn phải.
1
Vì lợi nhuận, bị cáo đã thuê nhân công ngâm 7 - 8 tấn củ cải/ngày vào hóa chất rồi bán cho các thương buôn tại Chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức.
17
Vì lợi nhuận, bị cáo đã chỉ đạo công nhân ngâm củ cải vào hóa chất rồi bán cho khách tại chợ đầu mối Nông sản Thủ Đức (TP.HCM).
0
Sau nhiều ngày đeo bám, ống kính phóng viên Truyền hình Báo Thanh Niên đã bắt gọn quy trình bẩn thỉu, độc hại của các cơ sở sản xuất bắp chuối bào tại TP.HCM. Mà ở đó, nếu chứng kiến, người ta chỉ có thể gọi đây là cách sản xuất thức ăn cho heo chứ không phải cho người.
6
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang tại cơ sở thu mua sầu riêng của Công ty Nghiệp Xuân do bà Lầu Kiều Vân làm giám đốc có 7 công nhân đang nhúng sầu riêng vào hóa chất.
15
Sau một thời gian thâm nhập các cửa hàng bán dừa ở Hà Nội, PV Thanh Niên phát hiện nhiều chủ cửa hàng ngâm dừa trong thùng hóa chất cực độc để tẩy trắng cho “bắt mắt” và “tươi lâu”...
2
Ngày 14.7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Cần Thơ đã gởi các mẫu hóa chất và giá (đỗ) thu được tại 3 cơ sở sản xuất để cơ quan chức năng giám định.
9
(TNO) Khi kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Tiến, Chi cục bảo vệ thực vật phát hiện trong khu vực rửa chuối có 3 chai chất diệt cỏ, trong đó ông Tiến đã sử dụng hết hơn 1 chai để pha vào nước rồi ngâm, tẩm cho các nải chuối xanh được chín đều, đẹp.
2
Lực lượng công an phối hợp cùng Chi cục Thú y Đồng Nai vào rạng sáng 5.3 tiến hành kiểm tra cơ sở chế biến nội tạng trâu, bò của ông Trịnh Quang Thái (KP.9, P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa).
0
“Bây giờ ăn gì, uống gì cũng sợ” đã thành câu cửa miệng của bất cứ ai khi đề cập đến chuyện ăn uống hằng ngày. Năm ngoái, cơ quan chức năng đã phát hiện hàng loạt cơ sở chế biến cà phê ở nhiều thành phố đã trộn bắp và đậu xanh vào cà phê rồi xay chung để “phục vụ khách hàng”. Nếu chỉ là đậu và bắp thì vô hại, người tiêu dùng chỉ ấm ức là bị mắc lừa khi phải uống cà phê giả chứ chả ảnh hưởng gì đến sức khỏe.
0
Khoảng 10 giờ ngày 6.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra cơ sở chế biến măng tươi của bà Nguyễn Thị Tuyết Trinh (47 tuổi, ngụ KP.7, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
0
(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 6.5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường (PC49), Công an tỉnh Đồng Nai, đã kiểm tra và phát hiện 2 kho có diện tích khoảng 700 m2 của cơ sở chế biến măng tươi tại KP.7, P.Hố Nai (TP.Biên Hòa) đang lưu trữ hơn 30 tấn măng tươi ngâm hóa chất.
0
Chiều 8.1, trung tá Hà Thế Hùng, Đội trưởng Đội 8 thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an TP.Hà Nội), cho biết đã bàn giao gần 300 kg nội tạng lợn, chân gà (ảnh) cho lực lượng thú y của Sở NN-PTNT TP.Hà Nội tiêu hủy.
0
Nằm ở vị trí cửa ngõ TP.HCM, Đồng Nai được xem là địa bàn quan trọng để thương lái “phù phép” thịt bẩn bằng hóa chất trở thành trắng hơn, giòn hơn, tươi hơn...