Ngân hàng do Trung Quốc khởi xướng hoạt động từ cuối năm nay

23/05/2015 08:09 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ rất có thể là hai quốc gia góp vốn lớn nhất.

(TNO) Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ rất có thể là hai quốc gia góp vốn lớn nhất.

AIIB dự kiến khởi động từ cuối năm nay - Ảnh: Reuters
Reuters hôm 22.5 đưa tin sau 3 ngày nhóm họp ở Singapore, 57 nước tham gia AIIB với tư cách thành viên sáng lập, ngân hàng này dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào cuối năm nay. Cuộc họp này cũng chốt các điều khoản về thỏa thuận thành lập AIIB trước khi nó được ký vào cuối tháng 6 tới đây.
Dự kiến, AIIB sẽ có mức vốn ban đầu là 100 tỉ USD. Trong đó, Trung Quốc góp vốn lớn nhất với khoảng từ 25 đến 30%. Ấn Độ là nước tham gia góp vốn lớn thứ nhì với khoảng từ 10 đến 15%.
Tổng cộng, các nước châu Á sẽ sở hữu 72 đến 75% vốn góp vào AIIB. Phần còn lại thuộc về các quốc gia ở châu Âu và những khu vực khác.
Sau kỳ họp, từng đại diện các quốc gia sẽ trình đề xuất này lên chính phủ nước họ để có quyết định cuối cùng.
Một số đại biểu hoài nghi về thời gian bắt đầu vận hành của ngân hàng do Trung Quốc khởi xướng vì mỗi thành viên đều cần có đủ sự chấp thuận từ phía luật pháp và nội các ở quê nhà.
Một trong những đại biểu nói: “Vẫn không chắc liệu chúng ta có thể bắt đầu từ đầu năm tới hay không. Trung Quốc hy vọng các thành viên sẽ nhận được sự chấp thuận ở nước họ vào cuối năm nay để hoạt động ngân hàng có thể bắt đầu trong năm tới. Nhưng dựa trên tình hình nội chính từng nước, tôi băn khoăn liệu điều này có khả thi hay không”.
Kể từ thời điểm các nước tham gia ký bản ghi nhớ thành lập AIIB tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào tháng 10.2014, trưởng đoàn đàm phán 57 nước tham gia với tư cách sáng lập AIIB đã trải qua 5 lần đàm phán.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.