Ngân hàng Nga thừa nhận tiếp xúc với con rể ông Trump

28/03/2017 08:01 GMT+7

Một ngân hàng Nga bị phương Tây trừng phạt kinh tế ngày 27.3 tiết lộ các lãnh đạo cấp cao đã gặp ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc ông đang tranh cử năm ngoái.

Theo Reuters, ông Kushner (36 tuổi) cũng đã đồng ý trả lời chất vấn trước Thượng viện Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra mối liên hệ giữa các phụ tá của ông Trump với phía Nga.
Trước đó, đã có thông tin ông Kushner từng gặp đại sứ Nga tại Washington vào tháng 12.2016. Đến ngày 27.3 lại rộ lên thông tin các lãnh đạo Ngân hàng Vnesheconombank (VEB) của Nga cũng gặp ông vào năm ngoái.
Theo Reuters, ngân hàng này cho biết cuộc gặp là một phần trong kế hoạch chiến lược mới và lãnh đạo của họ đã gặp đại diện các cơ sở tài chính ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ.
Ngân hàng này cho hay các cuộc gặp trên diễn ra với nhiều đại diện của những ngân hàng và công ty lớn nhất của Mỹ, bao gồm ông Kushner, lãnh đạo công ty bất động sản Kushner Companies, có trụ sở ở New York.
Tuy nhiên VEB từ chối tiết lộ thông tin về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp. Ông Kushner cũng chưa đưa ra bình luận gì về thông tin do VEB đưa ra.
Cuộc điều tra mối liên hệ giữa các phụ tá của ông Trump với phía Nga được tiến hành sau các cáo buộc của tình báo Mỹ rằng Nga tác động đến cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái. Các thành viên đảng Dân chủ cáo buộc Nga muốn đảng Cộng hòa thắng lợi. Ông Trump và phía Nga đều đã bác bỏ cáo buộc này.
Tuy nhiên có thông tin Đại sứ Nga tại Mỹ Sergei Kislyak đã xây dựng các mối quan hệ với các nhân viên của ông Trump. Ngày 13.2, cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn buộc phải từ chức sau khi có thông tin ông tiếp xúc với ông Kislyak và lừa dối Phó tổng thống Mike Pence về cuộc gặp.
Các quan chức Mỹ cho hay sau cuộc gặp với ông Kislyak tại Tháp Trump vào tháng 12.2016 cũng có một cuộc với sự tham dự của ông Flynn, ông Kushner và ông Sergei Gorkov, chủ tịch VEB.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Hope Hicks xác nhận các cuộc gặp, nhưng không tiết lộ về thông tin chi tiết cuộc trao đổi.

tin liên quan

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ từ chức
Ngày 14.2, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn trở thành quan chức cao cấp đầu tiên rời nội các của tân Tổng thống Donald Trump sau chưa đầy một tháng.
Ông Gorkov được Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm chức chủ tịch VEB vào đầu năm 2016. Ông trưởng thành từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB).
Theo 2 nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, một số nhà điều tra Thượng viện muốn chất vấn ông Kushner và ông Flynn xem liệu họ có thảo luận với Gorkov và các quan chức Nga khác về khả năng đầu tư vào một dự án tại New York hoặc các dự án khác của ông Trump hay ông Kushner để đổi lại việc chính quyền mới của Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hay không.
Theo một bài báo ngày 18.12.2016, Forbes ước tính ông Kushner cùng em trai và cha mẹ ông có tài sản với tổng giá trị ít nhất 1,8 tỉ USD, với hơn phân nửa đầu tư vào bất động sản.
Cũng trong ngày 27.3, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer cho hay ông Kusher đã đồng ý trả lời chất vấn trước Ủy ban Tình báo Thượng viện do nghị sĩ đảng Cộng hòa Richard Burr chủ tọa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.