Ngân hàng tiếp tục dư thừa thanh khoản

27/09/2016 20:08 GMT+7

Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) hôm nay 27.9 cho biết, thị trường mở OMO tiếp tục trầm lắng tuần thứ 18 liên tiếp, khi không có hoạt động bơm/hút ròng nào qua kênh này.

Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều tiết cung cầu tiền đồng trên thị trường thông qua việc phát hành tín phiếu kỳ hạn ngắn liên tiếp trong gần 4 tháng trở lại đây. Thông qua kênh tín phiếu, NHNN đã hút ròng gần 13.000 tỉ đồng từ thị trường.
Nhìn chung, trong vòng 17 tuần qua, NHNN chủ yếu hút ròng tiền đồng từ thị trường qua kênh tín phiếu, cụ thể đã có tổng cộng gần 90.000 tỉ đồng được hút ròng qua kênh này.
Đáng lưu ý lãi suất của tín phiếu kỳ hạn 14 ngày tiếp tục xoay quanh mức rất thấp - 0,5%/năm - gần bằng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm cũng đang xấp xỉ ở mức 0,5%/năm. Diễn biến này cho thấy sự dư thừa thanh khoản trong hệ thống ngân hàng hiện vẫn còn lớn.
BVSC đưa ra hai nguyên nhân chính cho sự dư thừa này. Thứ nhất, NHNN tiếp tục mua dự trữ ngoại hối trong những tuần qua nhờ điều kiện thuận lợi về nguồn cung ngoại tệ từ thị trường lớn và tỷ giá ổn định. Thứ hai, tỷ lệ huy động có phần tăng mạnh hơn tỷ lệ tăng trưởng tín dụng, khiến sức hấp thụ lượng thanh khoản dư thừa không bắt kịp tốc độ tăng cung tiền đồng của hệ thống.
Dự báo trạng thái dư thừa thanh khoản sẽ còn duy trì và mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ còn ở mức khá thấp trong vài tuần tới, theo BVSC.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.